Việt Nam - CH Séc mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, chiều 9/9, Hội nghị bàn tròn Việt Nam - Cộng hòa Séc lần thứ hai về giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ Dương Hoài Nam phát biểu tại sư kiện. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Hội nghị do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức, nhằm đánh giá kết quả hợp tác và xác định các hoạt động, dự án cụ thể trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và nghiên cứu hai nước, chuyển từ các hoạt động trao đổi, dự án riêng lẻ sang các quan hệ đối tác lâu dài, hướng tới kết quả cụ thể. Các lĩnh vực tiềm năng gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, sản xuất tiên tiến, năng lượng và công nghệ xanh, công nghệ sinh học.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị bàn tròn Việt Nam - Cộng hòa Séc lần thứ hai về giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Theo Đại sứ, việc Việt Nam và Cộng hòa Séc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 1/2025, cùng các thỏa thuận hợp tác về giáo dục, đã tạo động lực mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông David Müller, Tổng vụ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc, khẳng định phía Séc sẵn sàng hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai nước. Ông cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại Đông Nam Á; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 lần đầu đạt khoảng 5 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu (thứ 2 trái sang) ký biên bản hợp tác với Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Về phía Việt Nam, PGS, TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đề xuất mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, tăng cường các chương trình học thuật quốc tế, các dự án nghiên cứu và kết nối nhà trường với doanh nghiệp.

Giáo sư, Kỹ sư Petr Sáha, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn CTU, cho biết phía Séc mong muốn mở rộng hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng xanh, hệ thống lưu trữ bằng pin, y tế và công nghệ lưỡng dụng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị, nhiều văn bản hợp tác đã được ký kết, gồm giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Tomas Bata; Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Nam Séc; Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Kinh tế Praha; Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Đại học Kỹ thuật Séc (CVUT).

Các bên cũng thống nhất bổ sung thành viên tham dự Cuộc thi quốc tế UAV lần thứ 4, dự kiến tổ chức tháng 9/2027, đồng thời thúc đẩy sáng kiến Trung tâm Đổi mới sáng tạo (CVDI), góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Việt Thắng - Quang Hòa (TTXVN )

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.