Việt Nam, Campuchia sắp triển khai “Chợ kiểu mẫu biên giới"

Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ Thương mại của Campuchia, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú và Quốc vụ khanh Bộ Thương Mại Campuchia Mao Thora đã ký Biên bản ghi nhớ triển khai dự án “Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia”.
Việt Nam, Campuchia sắp triển khai “Chợ kiểu mẫu biên giới" ảnh 1

Toàn cảnh lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và đại diện một số bộ, ngành của hai nước.Đây là dự án thực hiện theo biên bản thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 11/2/2014, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tiềm năng, ưu thế của hai tỉnh biên giới Tây Ninh và Tbaung Khmum mở rộng giao thương buôn bán, xây dựng hệ thống phân phối, xuất nhập khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống cho cư dân có chung đường biên giới giữa hai tỉnh.“Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia” đầu tiên này được xây dựng trên diện tích đất gần 20.000 m2 tại Khu Kinh tế đặc biệt Thary Tbaung Khmum, thuộc xã Đa, huyện Memot, tỉnh Tbaung Khmum của Campuchia; đối diện là cửa khẩu Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.“Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia” do Bộ Công thương Việt Nam làm chủ đầu tư, sẽ khởi công vào quý 4/2016 và dự kiến đến giữa năm 2018 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án xây dựng chợ kiểu mẫu có tổng nguồn vốn đầu tư trên 44 tỷ đồng, do phía Chính phủ Việt Nam hỗ trợ không hoàn lại dành cho Chính phủ Vương quốc Campuchia.Chợ trên gồm các hạng mục nhà chợ chính một tầng; nhà ban quản lý chợ hai tầng, móng, khung bêtông cốt thép, xà gồ thép, mái lợp ngói và các hạng mục phụ trợ gồm kho chứa hàng, nhà bảo vệ, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng, trạm cung cấp nước, trạm điện và các công trình kỹ thuật khác.
Tin, ảnh: Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.