Dấu mốc lớn cho thương mại song phương Campuchia và Việt Nam

Nhật báo “Khmer Times” khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đánh dấu một mốc mới cho thương mại giữa hai nước láng giềng gần gũi.

Dấu mốc lớn cho thương mại song phương Campuchia và Việt Nam ảnh 1

Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Phnom Penh. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phom Penh, báo “Khmer Times”, một trong ba tờ nhật báo tiếng Anh ở Campuchia, số ra ngày 15/6 đã đăng bài kèm ảnh với tiêu đề "Dấu mốc lớn cho thương mại song phương Campuchia và Việt Nam" nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ ngày 14-16/6.

"Khmer Times" dẫn phát biểu của ông Leng Rithy, thành viên Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia, đại diện của Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG) tại Campuchia, cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ củng cố thêm lòng tin và cam kết mạnh mẽ của các nhà đầu tư, kinh doanh Việt Nam ở Campuchia, qua đó, giúp dòng vốn đầu tư từ Việt Nam sang Campuchia tăng lên trong những năm tới, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Ông Leng Rithy cũng cho biết Việt Nam đã đầu tư hàng tỷ USD vào Campuchia trong hơn hai thập kỷ vừa qua, chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt là trồng cao su.

Theo số lượng chính thức từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đến năm 2020, tổng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia sẽ đạt 6 tỷ USD. Điều này sẽ giúp Việt Nam trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Vương quốc Campuchia. Hiện nay, Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong số các nước đang đầu tư vào Campuchia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, cộng đồng châu Âu và Malaysia.

Ông Rithy hy vọng rằng trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ nhấn mạnh các thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động ở Campuchia để giúp họ vượt qua những vấn đề hiện nay, đồng thời hai nhà lãnh đạo sẽ ưu tiên thảo luận cách thức giúp đỡ lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt là công nghiệp cao su tự nhiên - vốn chịu ảnh hưởng do hiện tượng thời tiết El Nino dẫn tới hạn hán ở Campuchia và tác động tiêu cực đến việc trồng cao su. Ngoài ra, ngành công nghiệp này còn đang chịu ảnh hưởng từ sự xuống giá toàn cầu đối với sản phẩm cao su tự nhiên.

"Khmer Times" cũng trích thuật lời ông Davit Van, Giám đốc điều hành Bower Group Asia tại Campuchia, cho rằng Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen cần cố gắng tìm sự đầu tư trong khu vực tương tự với Việt Nam, như kinh doanh nông nghiệp và công nghiệp xây dựng.

Trong khi đó, Chủ tịch Học viện Campuchia về nghiên cứu chiến lược (CIS), ông Cheang Vanarith cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang cho thấy chính sách đối ngoại của Campuchia ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng gần gũi. Theo ông, mối quan hệ song phương về thương mại, quốc phòng, an ninh và hợp tác văn hóa sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận, và “chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đến Vương Quốc Campuchia là một dấu hiệu tốt cho quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.