Việt Nam - Campuchia phối hợp phòng chống ma túy

Ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy của Campuchia tổ chức Hội nghị về hợp tác phòng, chống ma túy giữa các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) Việt Nam và Campuchia.

Đây là lần thứ 3 hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phối hợp về phòng chống ma túy thông qua hệ thống Văn phòng BLO của hai nước; trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, thảo luận các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Việt Nam - Campuchia phối hợp phòng chống ma túy ảnh 1

Trung tướng Đồng Đại Lộc và ông Mak Chito tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam, mặc dù cơ quan chức năng hai nước có nhiều nỗ lực phối hợp nhưng hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia vẫn diễn biến phức tạp. Ma túy được vận chuyển qua các cửa khẩu, các đường tiểu ngạch, đường sông về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ; trong đó phức tạp nhất là qua khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Tịnh Biên (An Giang). Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện một số vụ buôn bán cocain và ma túy đá bằng thủ đoạn gửi qua bưu kiện chuyển phát nhanh, được gói bọc bằng vật liệu chống soi chiếu.


Ngoài ra, một số băng nhóm tội phạm quốc tế người châu Phi cũng lấy địa bàn biên giới hai nước làm địa bàn hoạt động, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam khiến tình hình tại khu vực này thêm phức tạp. Thông qua hệ thống Văn phòng BLO hai nước, một số vụ buôn bán ma túy đã bị phát hiện. Cụ thể qua trao đổi thông tin, lực lượng chức năng Campuchia và Công an tỉnh Tây Ninh, Biên phòng, Hải quan phối hợp bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 2.500 viên ma túy tổng hợp và 250 gram cocain.


Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa cơ quan phòng chống ma túy của hai nước thời gian qua. Thời gian tới, Việt Nam và Campuchia sẽ tổ chức những đợt cao điểm về phòng chống ma túy ở trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia , qua đó nâng cao công tác tuyên truyền, năng lực cán bộ của các Văn phòng BLO hai nước; phối hợp điều tra, triệt phá các băng nhóm, đường dây buôn bán ma túy dọc tuyến biên giới . Ngoài ra, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam đề xuất với phía Campuchia nghiên cứu, khảo sát địa bàn trên tuyến biên giới Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Căm Pốt (Campuchia) để xem xét thành lập Văn phòng BLO tại đây.


Về phía Campuchia, Trung tướng Mak Chito, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Công an quốc gia Campuchia cho biết lượng phòng chống ma túy của Campuchia sẽ tăng cường phối hợp với Việt Nam thông qua các Văn phòng BLO; nâng cao công tác trao đổi, phản hồi thông tin; hỗ trợ các lực lượng chuyên trách trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy qua biên giới.

Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.