Việt Nam, Campuchia hợp tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Sáng 28/3, tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto đã ký Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Sáng 28/3, tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto đã ký Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bản ghi nhớ này được ký kết theo tinh thần hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi trong khuôn khổ luật pháp quốc gia của mỗi nước, nhằm góp phần cùng cộng đồng quốc tế chống lại các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố ở khu vực cũng như trên thế giới.

Sự hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần tìm kiếm, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan điều tra tài chính của hai nước học tập kinh nghiệm của nhau.

Sau lễ ký, thống đốc ngân hàng hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, nghiên cứu và giáo dục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng giữa lãnh đạo Học viện Ngân hàng (Việt Nam) và Trung tâm nghiên cứu Ngân hàng (Campuchia).

Theo chương trình hoạt động tại Campuchia từ ngày 27 - 30/3, Thống đốc Nguyễn Văn Bình sẽ tham dự Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN (ACGM); tiếp Thống đốc Ngân hàng Xinhgapo; thăm các chi nhánh Ngân hàng Agribank Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng SHB, Ngân hàng Sacombank; gặp mặt Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia, Lào và Mianma; dự lễ khánh thành Nhà máy xay xát gạo xuất khẩu Việt Nam - Campuchia và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Trần Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.