Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác phát triển các dự án điện gió ngoài khơi

Tối 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski và lãnh đạo Công ty Corio Generation (thuộc Tập đoàn Macquarie).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của Macquarie nói chung và Công ty Corio Generation nói riêng trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nghe báo cáo về tình hình Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Corio Generation triển khai thí điểm dự án điện gió ngoài khơi.

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Công ty Corio Generation và EVNGENCO3, Phó Thủ tướng lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần “vừa làm, vừa hoàn thiện” các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải, xác định công suất để bảo đảm sự ổn định, cân bằng của lưới điện, phương án huy động vốn…

“Đây có thể coi là dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Australia, đồng thời giúp Việt Nam hiện thực hóa kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)”, Phó Thủ tướng nói.

Cho biết Việt Nam muốn phát triển ngành công nghiệp điện gió, Phó Thủ tướng đề nghị, cùng với đầu tư, Công ty Corio Generation chú trọng hỗ trợ, chuyển giao công nghệ; đa dạng hóa đối tác tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski tin tưởng, trong năm 2024, mối quan hệ song phương giữa Australia - Việt Nam sẽ được nâng lên tầm mức mới.

Đại sứ Goledzinowski đề cập, một trụ cột hợp tác khác trong quan hệ song phương là chuyển đổi năng lượng xanh - lĩnh vực đã được tăng cường giữa Australia và Việt Nam trong thời gian qua. Một số doanh nghiệp Australia đang rất quan tâm đến việc xây dựng các trang trại điện gió ngoài khơi vì Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển loại hình này.

Lãnh đạo Công ty Corio Generation cho rằng, việc triển khai dự án điện gió ngoài khơi không dừng lại ở việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà còn đào tạo nhân lực vận hành, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; đồng thời đề xuất những cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo đó, Corio Generation (2012) là công ty con thuộc Tập đoàn Macquarie, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi. Hiện nay, Công ty đang quản lý một trong những danh mục điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới với hơn 30 GW đã đi vào vận hành tại một số quốc gia như Anh, Na Uy, Thụy Điển…

Đáng chú ý, Corio Generation đã tham gia nghiên cứu phát triển một số dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam từ năm 2019. Đồng thời, với vai trò là thành viên Liên minh Tài chính Glasgow vì Mục tiêu Phát thải ròng bằng "0" (GFANZ), Corio Generation đang phối hợp với một số đối tác huy động nguồn lực cho các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.