Việt Nam – Áo thúc đẩy đối tác tin cậy, mở rộng hợp tác giữa các địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 5/9, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi chào xã giao và làm việc với Thủ hiến bang Hạ Áo Johanna Mikl-Leitner, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và xem xét khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo (thứ 2, phải sang) đến chào xã giao Thủ hiến bang Hạ Áo Johanna Mikl-Leitner. Ảnh: TTXVN phát

Bang Hạ Áo – giáp thủ đô Vienna – là bang có diện tích lớn nhất và dân số đông thứ hai tại Áo với 1,7 triệu người. Bang Hạ Áo sở hữu nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, giáo dục – đào tạo, y tế, quản lý đô thị và nông nghiệp thông minh, cùng ngành sản xuất rượu vang nổi tiếng.

Buổi làm việc có sự tham dự của Tiến sĩ Heinz Boyer, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems – hình mẫu hợp tác giáo dục tiêu biểu giữa Việt Nam và Áo. Trường đang liên kết chặt chẽ với Đại học Huế, Đại học Hà Nội và Đại học Thương mại trong đào tạo y tá, điều dưỡng, du lịch và quản lý khách sạn. Đặc biệt, IMC Krems đã cấp 150 suất học bổng toàn phần trị giá 6 triệu euro (khoảng 6,6 triệu USD) cho học viên Việt Nam, cam kết 100% cơ hội việc làm lâu dài với mức thu nhập cao.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chia sẻ về những thành tựu kinh tế – xã hội của Việt Nam, khẳng định khát vọng phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. Đại sứ đánh giá cao sự hợp tác của Hạ Áo và Đại học IMC Krems, đồng thời đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa với các tỉnh, thành của Việt Nam.

Thủ hiến Johanna Mikl-Leitner chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam và bày tỏ ấn tượng trước thành tựu đổi mới toàn diện của đất nước. Bà đánh giá cao sự thích nghi, kỷ luật và tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên Việt Nam tại IMC Krems, coi đây là minh chứng cho chất lượng nguồn nhân lực và triển vọng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực lao động tay nghề cao, đặc biệt là ngành y tá – điều dưỡng trong bối cảnh dân số Áo già hóa nhanh.

Thủ hiến nhất trí ủng hộ sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Phòng Kinh tế Liên bang Áo và bang Hạ Áo về tổ chức diễn đàn hợp tác lao động tay nghề cao và đào tạo nghề Việt Nam – Áo. Khẳng định bang Hạ Áo coi trọng các mối quan hệ kết nghĩa hiệu quả, bà đề nghị nghiên cứu khả năng kết nghĩa với một tỉnh hoặc thành phố Việt Nam có thế mạnh tương đồng trong du lịch bền vững, bảo tồn di sản, quản lý đô thị thông minh, đào tạo quản lý khách sạn – nhà hàng và y tá – điều dưỡng, mở ra hướng hợp tác thực chất và lâu dài.

Nguyễn Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.