Việt Nam, Ấn Độ tăng cường hợp tác hàng hải, cứu trợ thảm họa

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông tin mạng Hindustan Times cho biết tàu hộ vệ INS Kiltan của Hải quân Ấn Độ ngày 24/12 đã cập cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, chở theo 15 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.

Đây là một phần trong những nỗ lực của New Delhi nhằm hỗ trợ các quốc gia trong khu vực giữa đại dịch COVID-19. 

Chuyến thăm của tàu INS Kiltan cũng nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước và đóng góp vào an ninh và ổn định của khu vực. Khi khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, tàu INS Kiltan sẽ tiến hành một cuộc diễn tập với Hải quân Nhân dân Việt Nam trên Biển Đông từ ngày 26-27/12.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tàu INS Kiltan đến Việt Nam trong khuôn khổ "Sứ mệnh Sagar-III" - một phần trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa của New Delhi dành cho các quốc gia thân thiện trong thời kỳ đại dịch. Hàng cứu trợ sẽ được giao cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai của Việt Nam. Bộ trên khẳng định sự hỗ trợ này thể hiện mối quan hệ giao lưu nhân dân sâu đậm giữa 2 quốc gia thân thiện.

Sứ mệnh Sagar-III được triển khai theo tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi về an ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực (SAGAR), đồng thời tái khẳng định vị thế của New Delhi là một đối tác đáng tin cậy và Hải quân Ấn Độ là đối tác an ninh ưu tiên và chủ động.

Ấn Độ cũng đã bàn giao 1 trong 12 tàu tuần tra đang được đóng cho Việt Nam theo gói tín dụng trị giá 100 triệu USD. Trong cuộc họp thượng đỉnh song phương vừa qua, Thủ tướng Modi đã mô tả Việt Nam là "trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông và đồng minh quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ".

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.