Việt Nam - Ấn Độ mở rộng phạm vi diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình LHQ

Ngày 4/11, lễ khai mạc cuộc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2024 (VINBAX 2024) đã diễn ra tại trụ sở Lữ đoàn Công binh 474, Chandi Mandir, bang Haryana, Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải và Tổng Tư lệnh Quân đoàn Kharga - Trung tướng Rajesh Pushkar đánh chiêng khai mạc VINBAX 2024. Ảnh: Ngọc Thúy/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, tham dự và đồng chủ trì lễ khai mạc VINBAX thường niên lần thứ 5 này có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải và Tổng Tư lệnh Quân đoàn Kharga - Trung tướng Rajesh Pushkar. Tham gia lễ khai mạc còn có Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ấn Độ - Đại tá Trịnh Ngọc Đại; Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Đại tá Lưu Đình Hiến; Chỉ huy Lữ đoàn 474 – Chuẩn tướng Sumit Kapoor, cùng các cán bộ, sĩ quan hai bên.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Rajesh Pushkar đã nêu bật mối liên kết lịch sử, văn hóa và văn minh lâu đời cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam hiện nay. Theo ông, mối quan hệ song phương này càng được bảo đảm hơn với Tầm nhìn chung đối với hòa bình, thịnh vượng và nhân dân. Ông cho rằng hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ – Việt Nam.

Trung tướng Rajesh Pushkar nêu rõ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2009 và Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2015 đã cung cấp khuôn khổ thể chế rộng lớn hướng tới mục tiêu trên. Hơn nữa, việc hai bên ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng hướng tới năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần đã làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của cả hai quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông khẳng định rõ ràng là tình hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam đang hướng tới tương lai và được ủng hộ bằng chính sách chiến lược, sáng kiến và sự tham gia chủ động.

Trung tướng Rajesh Pushkar nhấn mạnh mục đích của VINBAX là thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác, thúc đẩy khả năng tương tác và chia sẻ tốt nhất kinh nghiệm thực hành giữa hai bên theo Chương VI của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) về hoạt động gìn giữ hòa bình, hoạt động Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR). Ông tin rằng đây là sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, sĩ quan Ấn Độ. Ảnh: Ngọc Thúy/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Cũng tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nêu rõ Việt Nam và Ấn Độ đều là những nước yêu chuộng hòa bình và nỗ lực đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Những đóng góp của quân đội Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Đại sứ, VINBAX là biểu tượng hợp tác giữa quân đội hai nước và đã quảng bá hình ảnh hai nước là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng thế giới. Không có hình ảnh nào đẹp hơn khi các chiến sĩ quân đội hai nước ra sức học tập, rèn luyện, đổ mồ hôi trên sân tập để mang lại hòa bình, yên tĩnh cho những khu vực đang bị tàn phá bởi xung đột, chiến tranh và bạo lực trên thế giới.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho rằng ngoài các hoạt động chuyên môn, VINBAX 2024 còn là dịp để quân nhân hai bên giao lưu, tìm hiểu những giá trị di sản văn hóa, xã hội, truyền thống của nhau. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các lực lượng quân đội, giữa hai quốc gia và giữa nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ cá nhân giữa các cán bộ, chiến sĩ hai bên.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh các cán bộ, sĩ quan hai nước Việt Nam, Ấn Độ tham gia lễ khai mạc VINBAX 2024. Ảnh: Ngọc Thúy/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Về nội dung cuộc diễn tập, Đại tá Lưu Đình Hiến cho biết VINBAX không ngừng được mở rộng, từ cuộc diễn tập đầu tiên trên sa bàn vào năm 2018 đã được nâng cấp thành diễn tập thực địa vào năm 2022; từ việc triển khai quân y và kỹ thuật trong các nhiệm vụ của LHQ đến triển khai các bộ phận của lực lượng không quân và máy bay không người lái trong VINBAX-2024.

Theo Đại tá Lưu Đình Hiến, với chủ đề “Triển khai và sử dụng Công binh, Đội ngũ Y tế trong Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ nhằm xây dựng và thúc đẩy các mối quan hệ quân sự tích cực”, VINBAX 2024 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp như những sự kiện trước đó.

Dự kiến, VINBAX 2024 sẽ kéo dài đến ngày 23/11.

Ngọc Thúy – Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.