Việt Nam, Ai Cập thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

Ngày 4/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Kiều dân Ai Cập, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách Hợp tác quốc tế Samar Al-Ahdal đã có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện thiết lập từ 8/2025.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách Hợp tác quốc tế Samar Al-Ahdal và Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương. 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, cuộc gặp có sự tham dự của đoàn công tác của Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài trực thuộc Bộ Công Thương Việt Nam. Hai bên đã trao đổi việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác toàn diện và chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa hai nước, dự kiến được tổ chức tại Ai Cập trong thời gian tới.

Thứ trưởng Samar Al-Ahdal khẳng định Ai Cập đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước, đồng thời là biểu tượng cho hợp tác và đoàn kết Nam-Nam. Phía Ai Cập hy vọng kỳ họp này không chỉ nhằm rà soát kết quả hợp tác thời gian qua mà còn thúc đẩy các hướng hợp tác mới trên nhiều phương diện như ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hoá, du lịch, truyền thông... Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty sẽ đồng chủ trì kỳ họp quan trọng này.

Phía Ai Cập cũng mong muốn đồng tổ chức một diễn đoàn doanh nghiệp và đầu tư song phương bên lề kỳ họp Ủy ban hỗn hợp sắp tới, nhằm giúp khu vực tư nhân của hai bên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hợp tác.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhấn mạnh việc xây dựng Chương trình hành động là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hoá khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập được thiết lập nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập tháng 8/2025. Ủy ban hỗn hợp là cơ chế hợp tác rất quan trọng giữa hai chính phủ, do đó Việt Nam rất mong đợi việc nối lại cơ chế này sau gần một thập kỷ gián đoạn do nhiều nguyên nhân khách quan.

Cũng theo Đại sứ, trong thời gian qua, Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan hữu quan duy trì trao đổi thường xuyên với các đối tác Ai Cập nhằm thống nhất nội dung làm việc và các công tác tổ chức liên quan đến kỳ họp, bao gồm cả tiến trình nghiên cứu khả thi về khả năng ký kết hiệp định thương mại tự doa giữa hai nước.

Tin, ảnh: Hoàng Nhương - PV TTXVN tại Ai Cập

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.