Việt kiều tại Lào tổ chức lễ Vu lan báo hiếu và cầu quốc thái dân an

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 2/9, Hội Phật tử Việt Nam và Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, Trung Lào đã tổ chức lễ Vu lan báo hiếu và lễ cầu nguyện quốc thái dân an tưởng niệm chư anh linh hy sinh tại biên cương biển đảo.
Việt kiều tại Lào tổ chức lễ Vu lan báo hiếu và cầu quốc thái dân an ảnh 1

Việt kiều tại Lào tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu và cầu "Quốc thái, dân an". Ảnh: TTXVN

Đây là một hoạt động cộng đồng, mang ý nghĩa văn hóa tâm linh của người Việt Nam, thể hiện tình cảm, truyền thống của dân tộc "uống nước nhớ nguồn" của cộng đồng người Việt tỉnh Savannakhet nói riêng và tại Lào nói chung.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet, ông Trần Công Thịnh, cùng hàng trăm chư tăng, phật tử Việt Nam sinh sống và làm việc tại Savannakhet.

Nhiều năm qua, cứ đến dịp này là bà con kiều bào và người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại tỉnh đều về chùa Bảo Quang -một trong 3 ngôi chùa lớn của người Việt tại tỉnh Savannakhet, để tham dự lễ Vu lan báo hiếu, ca ngợi công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, một tập tục đáng quý của người Việt, thể hiện truyền thống đạo lý "ăn quả nhớ người trồng cây".

Từ năm 2015, ngoài các nghi thức của lễ Vu lan báo hiếu theo phong tục truyền thống, Hội Phật tử Việt Nam và Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet còn tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an tưởng niệm chư anh linh các anh hùng liệt sỹ qua các thời kỳ đã hy sinh trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương và đồng bào bị tử nạn do thiên tai, lũ lụt ở trong nước.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã giảng giải cho bà con về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan trong đạo Phật, đồng thời kêu gọi bà con đoàn kết hướng về quê hương đất nước, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào.

Trong bầu không khí trang nghiêm và thành tâm, các nhà sư cùng phật tử đã tiến hành nghi thức bông hồng cài áo và nguyện cầu cho các đấng sinh thành, cho đất nước thanh bình, người dân yên ấm và tưởng nhớ đến công ơn sâu nặng của các bậc tiền nhân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo kế hoạch, tối 3/9, tại chùa Trang Nghiêm, thị xã Pakse, tình Champasak, Nam Lào, chư tăng, phật tử Việt Nam sinh sống và làm việc tại tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ Vu lan và lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.