Việt kiều Lào đầu tiên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Sáng 5/11, tại thủ đô Viêng Chăn, Đảng ủy tại Lào đã trang trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Trần Văn Mỹ. Đây là Việt kiều đầu tiên tại Lào được vinh dự trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Việt kiều Lào đầu tiên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng ảnh 1

Ông Hà Anh Dân (bên phải), Phó Bí thường trực Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao quyết định tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Trần Văn Mỹ. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có ông Hà Anh Dân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng các thành viên trong gia đình cụ Trần Văn Mỹ.

Thay mặt Đảng ủy tại Lào, ông Hà Anh Dân đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Trần Văn Mỹ; chúc mừng ông Trần Văn Mỹ được Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; chúc ông Trần Văn Mỹ dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho cộng đồng và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam.

Ông Trần Văn Mỹ sinh năm 1929 tại thủ đô Viêng Chăn. Năm 1944, ông Mỹ tham gia hoạt động trong liên minh chiến đấu Việt Lào. Đến năm 1950, ông Mỹ đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông là một trong những chuyên gia Việt Nam từng công tác tại Lào; có nhiều đóng góp, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước và đã được hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào trao tặng nhiều huân huy chương. Năm 2000, ông Trần Văn Mỹ đã được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.