Vienna duy trì vị trí đứng đầu trong Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới

Theo báo cáo cập nhật về chỉ số đáng sống toàn cầu 2023 do tạp chí The Economist công bố hàng năm, thành phố Vienna (Áo) vẫn giữ vị trí là thành phố đáng sống nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Người dân dạo chơi tại công viên Prater ở Vienna, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ đô nước Áo nằm trong bảng xếp hạng trong 10 cuộc khảo sát, với 8 lần đứng ở vị trí số một. Thành phố này bị bật ra khỏi danh sách một lần duy nhất do đại dịch COVID-19, khi nhiều bảo tàng và nhà hàng phải đóng cửa. Vienna tiếp tục là địa điểm ổn định, có cơ sở hạ tầng tốt, các dịch vụ y tế và giáo dục mạnh cùng với sự đa dạng về văn hóa và giải trí. Điểm yếu duy nhất là thiếu các sự kiện thể thao lớn. 

Copenhagen, Đan Mạch xếp ở vị trí thứ hai năm thứ hai liên tiếp. Đan Mạch luôn được xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và điều này được phản ảnh trong điểm số cho mỗi hạng mục. Thành phố Copenhagen tiếp tục có điểm số cao, trong đó nhận được điểm tuyệt đối 100 cho giáo dục, cơ sở hạ tầng và sự ổn định.

Đứng ở vị trí thứ ba là thành phố Melbourne, Australia. Vị trí của thành phố này trong bảng xếp hạng chịu sức ép lớn trong nhiều khía cạnh do đại dịch. Một số đợt bùng phát dịch đe dọa gây quá tải đối với hệ thống y tế của thành phố, nhưng yếu tố này đã nhận được điểm số tuyệt đối là 100 giúp Melbourne trở lại Top 10 thành phố dẫn đầu.

Sydney, Australia là thành phố đứng ở vị trí thứ 4. Đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến các thành phố của Australia như Sydney, nhưng việc nới lỏng các hạn chế đã giúp các thành phố này thay thế các thành phố của châu Âu trong Top 10. Cũng như hệ thống y tế, hệ thống giáo dục và cơ sở hạ tầng của Sydney đã nhận được điểm số 100.

Tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 là thành phố Vancouver, Canada, với điểm số về sự ổn định tăng so với năm 2022 sau khi các cuộc biểu tình chống vaccine đã kéo điểm số này xuống.

Thành phố Zurich lớn nhất của Thụy Sỹ tụt ba bậc so với năm ngoái, xuống vị trí thứ 6. Dù nằm trong Top 10, thành phố này được đánh giá là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới nếu sống và làm việc tại đây, theo khảo sát về chi phí sinh hoạt năm 2022 của Mercer.

Calgary, Canada đã tụt từ vị trí thứ 3 vào năm ngoái xuống vị trí thứ 7 trong năm nay. Châu Âu không phải là châu lục duy nhất có các thành phố bị tụt hạng. Trong khi Mỹ không có thành phố nào nằm trong Top 10, các thành phố của Canada thường có vị trí cao. Tuy nhiên, năm 2023, các thành phố như Calgary cũng tụt hạng. Điểm số về văn hóa và môi trường giảm mạnh nhất, kéo điểm số chung xuống, dù điểm số về sự ổn định, cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế tăng.

Tiếp tục xu hướng tụt hạng của các thành phố ở châu Âu, Geneva, Thụy Sỹ vẫn nằm trong Top 10 trong năm nay, nhưng đã tụt hạng từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 7, dù điểm số về giáo dục tăng. Thành phố này là một trong những thành phố đáng sống nhất, nhưng cũng là một trong những thành phố đắt đỏ nhất.

Thành phố Toronto, Canada tụt một bậc từ ví trí thứ 8 xuống vị trí thứ 9, dù điểm số về sự ổn định tăng sau khi các cuộc biểu tình phản đối vaccine gây ra sự sụt giảm trong năm ngoái.

Nằm trong Top 10 còn có Osaka, Nhật Bản. Osaka, thành phố đông dân thứ ba của Nhật Bản và là thành phố đa văn hóa nhất của nước này, là một trong những thành phố được hưởng lợi từ việc tăng điểm số về văn hóa và môi trường khi dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch.

Thành phố Auckland đông dân nhất của New Zealand là thành phố thăng hạng mạnh, từ vị trí thứ 25 lên vị trí thứ 10.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Campuchia quyết liệt trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến

Campuchia quyết liệt trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến

Chính phủ Campuchia đã khẳng định lập trường kiên quyết trong việc chống lừa đảo trực tuyến, cam kết tiếp tục thực thi pháp luật nghiêm minh đối với các hoạt động lừa đảo, truy tố những kẻ cầm đầu và đồng phạm, cũng như phong tỏa tài sản của tội phạm. 

Cảnh báo gia tăng số ca sa sút trí tuệ mới trên toàn cầu

Cảnh báo gia tăng số ca sa sút trí tuệ mới trên toàn cầu

Một nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Australia dẫn đầu cảnh báo số người mắc chứng sa sút trí tuệ mới được phát hiện trên toàn cầu có thể tăng từ 11,4 triệu người năm 2023 lên 24,7 triệu người mỗi năm vào năm 2050. Kết quả nghiên cứu cho thấy gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng trong bối cảnh dân số thế giới già hóa, đồng thời cảnh báo những thách thức đặc biệt đối với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Trí tuệ nhân tạo giúp dự báo lũ trước 12 tuần

Trí tuệ nhân tạo giúp dự báo lũ trước 12 tuần

Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cải thiện độ chính xác của dự báo lũ lụt dài hạn, mở ra khả năng cảnh báo sớm nhiều tuần để các cộng đồng chủ động ứng phó.

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu cần thiết. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết, đã điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Radev về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

El Niño đe dọa nguồn nước và phục hồi kinh tế tại châu Á

El Niño đe dọa nguồn nước và phục hồi kinh tế tại châu Á

Trước nguy cơ thời tiết cực đoan do hiện tượng El Niño, Campuchia khuyến cáo người dân tiết kiệm nước để ứng phó với mùa khô, trong khi Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cảnh báo diễn biến thời tiết bất lợi có thể gây thêm sức ép lên quá trình phục hồi kinh tế của nước này.