Singapore giữ vị trí là thành phố đáng sống nhất ở châu Á suốt 15 năm qua

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn kết quả cuộc khảo sát mới đây của công ty ECA International cho biết Singapore tiếp tục duy trì vị trí thành phố đáng sống nhất đối với người nước ngoài ở châu Á trong 15 năm liên tiếp.
Chú thích ảnh
Singapore đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố đáng sống nhất đối với người nước ngoài Đông Á. Ảnh: sg.finance.yahoo.com

Theo đánh giá của ông Lee Quane, Giám đốc phụ trách châu Á của ECA International, Singapore sẽ tiếp tục duy trì được vị trí dẫn đầu này trong tương lai dài.

Thành phố Brisbane của Australia tiếp tục duy trì vị trí thứ hai, trong khi Sydney của Australia, Nagoya, Osaka và Tokyo của Nhật Bản đều đứng ở vị trí thứ ba. Hong Kong (Trung Quốc) giảm 52 bậc xuống vị trí 93 do những căng thẳng chính trị, xã hội tại vùng lãnh thổ này. 

Các thành phố của Thái Lan và Việt Nam cũng có sự cải thiện đáng kể về mức xếp hạng của năm nay. Ông Lee Quane cho rằng Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện tiêu chuẩn sống cho cả người dân trong nước và nước ngoài. Còn Thái Lan với các cuộc bầu cử hòa bình gần đây cũng cho thấy tình hình chính trị tại các thành phố của nước này đã được cải thiện.

Cuộc khảo sát xếp hạng hàng năm này được thực hiện với khoảng 490 thành phố trên toàn thế giới dựa trên các tiêu chí như môi trường khí hậu, dịch vụ y tế, nhà ở và cơ sở tiện ích, sự an toàn cá nhân và khả năng tiếp cận với mạng lưới xã hội.

Nguyễn Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP nhằm khai thác cảnh quan sinh thái, văn hóa bản địa và nâng cao giá trị nông sản. Những sản phầm này sẽ giúp tăng cường liên kết và xây dựng trải nghiệm đặc trưng để tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Ninh Bình sở hữu hệ thống di sản lịch sử, văn hóa phong phú, gắn với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Phát huy lợi thế đó, địa phương đang từng bước làm mới sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch về nguồn bằng những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ và đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn, phát huy giá trị mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.