Viếng Bác ngày đầu năm, nghĩa cử văn hóa của người dân Trà Vinh

Từ sáng sớm Mùng Một Tết Đinh Dậu, con đường Lê Lợi hướng về Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đã đông đúc đoàn người đi viếng và thắp hương cho Bác Hồ.

Nhiều năm nay, việc dâng hoa, thắp hương cho Bác Hồ vào ngày đầu năm mới đã trở thành nghĩa cử văn hóa, trân trọng đối với người dân thành phố Trà Vinh và trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mai Loan, ở Khóm 3, phường 5, thành phố Trà Vinh cho biết, từ khi Đền thờ Bác Hồ được trùng tu lại khang trang, ngày Mùng Một Tết bà đều đến thắp hương viếng Bác trước khi khởi đầu cho mọi công việc của năm mới. Viếng Bác ngày đầu năm đối với bà Mai Loan là việc làm thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính biết ơn đối với Bác đã đem lại cho dân tộc cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc.

Viếng Bác ngày đầu năm, nghĩa cử văn hóa của người dân Trà Vinh ảnh 1

Thắp hương dâng Bác trong Đền thờ. Ảnh: Xuân Dự/TTXVN

Ông Kiên Banh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, năm nào cũng vậy, ngay sau khi đón giao thừa là đã có nhiều người dân đến viếng Đền thờ và thắp hương cho Bác Hồ. Đoàn người đi viếng và thắp hương cho Bác càng lúc càng đông và kéo dài đến tận 17 giờ. Liên tục trong 5 năm đón Tết Nguyên đán vừa qua vào ngày Mùng Một Tết đều có trên 1000 lượt người dân trong tỉnh đến dâng hoa, thắp hương cho Bác. Để việc viếng Bác được diễn ra trang trọng, tôn vinh thêm nghĩa cử cao đẹp, Bảo tàng Trà Vinh năm nào cũng tập trung nhân lực để phục vụ mọi người.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trà Vinh được xây dựng vào ngày 10/3/1970 và ngày 5/ 9/1989 được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Đây là “công trình của trái tim “ của Đảng bộ và quân dân Trà Vinh đối với Bác Hồ. Bình quân mỗi năm, lượng du khách và nhân dân trong tỉnh đến Đền để viếng và dâng hương cho bác vào các dịp lễ, tết..., đông trên 10.000 lượt người.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.