Viện kiểm sát trao Giấy khai sinh cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ngày 23/9, VKSND khu vực 8 tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Bến Quan tổ chức trao Giấy khai sinh cho 4 trẻ em được đăng ký khai sinh sau khi Viện kiểm sát thực hiện kiến nghị theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Viện kiểm sát trao Giấy khai sinh cho trẻ em dân tộc thiểu số

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, xác minh tại xã Bến Quan, VKSND khu vực 8 xác định có 4 trường hợp trẻ em là đồng bào dân tộc thiểu số chưa được đăng ký khai sinh.

Nguyên nhân chủ yếu là do cha, mẹ các em nhận thức pháp luật còn hạn chế; khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại không thuận lợi; có trường hợp cha mẹ không có giấy tờ tùy thân đầy đủ, sinh con ngoài cơ sở y tế.

Việc chưa đăng ký khai sinh cho trẻ em đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được khai sinh, đăng ký cư trú, quyền được chăm sóc sức khỏe, học tập, hưởng các chính sách an sinh xã hội và thực hiện các quyền khác của trẻ em là đối tượng yếu thế cần được Nhà nước và xã hội bảo vệ, quan tâm đặc biệt.

Triển khai Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND khu vực 8 đã ban hành kiến nghị đối với UBND xã Bến Quan về việc thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em là người dân tộc thiểu số.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND xã Bến Quan đã phối hợp với VKSND khu vực 8 kiểm tra, xác minh, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và thực hiện việc đăng ký khai sinh cho các em.

Việc các em được cấp Giấy khai sinh không chỉ hoàn thành một thủ tục hành chính mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền được xác lập nhân thân, quyền được học tập, chăm sóc, bảo vệ và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội theo quy định pháp luật nhất là trong bối cảnh vào năm học mới.

Viện trưởng VKSND nhân dân khu vực 8 Hồ Xuân Hải cho biết, triển khai Nghị quyết số 205 của Quốc hội, VKSND khu vực 8 xác định việc chủ động phát hiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa chính quyền các xã với VKSND khu vực 8 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên địa bàn.

PV/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xét xử vắng mặt đối tượng ở nước ngoài trốn truy nã

Xét xử vắng mặt đối tượng ở nước ngoài trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 29/9 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Cái Quang Huy (sinh năm 2000, nơi thường trú và nơi ở trước khi xuất cảnh là Khối Dốc Cao, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện tại: Cộng hòa Liên Bang Đức; hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1989, trú phường Tây Hiếu, Nghệ An) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, khoản 4, điểm h, Bộ luật Hình sự.

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Nghị quyết 205/2025/QH15 mở rộng vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công cộng. Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) có cuộc trao đổi với ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội về việc triển khai nghị quyết trên địa bàn.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.