Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 7 - 9/1, sáng 8/1, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Việt Nam, do Viện trưởng Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào, do Viện trưởng Khamsan Souvong làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác giữa VKSND tối cao và VKSND các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước trong thời gian qua; khẳng định kết quả hợp tác giữa hai ngành đã đóng góp tích cực vào việc củng cố, tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Hai bên đánh giá cao hiệu quả hợp tác của cơ chế Hội nghị Viện Kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào; khẳng định đây là cơ chế Hội nghị quan trọng và có vai trò tích cực trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa VKSND tối cao hai nước.

Hai bên khẳng định việc ký kết Hiệp định chuyên biệt về tương trợ tư pháp hình sự thay thế các quy định về tương trợ tư pháp hình sự trong Hiệp định 1998 là đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về tương trợ tư pháp giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy thủ tục để Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự lần này sớm được thông qua, góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho cơ quan có thẩm quyền hai nước hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đạt hiệu quả tích cực.

VKSND tối cao hai nước thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp sang thăm và làm việc giữa hai bên; tăng cường đẩy mạnh hợp tác trong việc đào đạo Kiểm sát viên trên cơ sở hợp tác đã ký; tiếp tục tạo điều kiện cho VKSND các địa phương, đặc biệt là các tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác hoặc có chung đường biên giới tăng cường hợp tác trực tiếp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trao đổi nghiệp vụ Kiểm sát…

Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Khamsan Souvong trao đổi Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Kết thúc Hội đàm, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí và Viện trưởng VKSND tối cao Lào Khamsan Souvong đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào, thay thế cho Hiệp định năm 1998. Hiệp định mới gồm 24 điều này sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho cơ quan có thẩm quyền hai nước hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đạt hiệu quả tích cực.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.