Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giải đáp khiếu nại công dân

Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân, chiều 6/10, tại phòng Tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao (số 16, Ngô Tất Tố, quận Đống Đa, TP Hà Nội), đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã có buổi tiếp công dân.

Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân, chiều 6/10, tại phòng Tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao (số 16, Ngô Tất Tố, quận Đống Đa, TP Hà Nội), đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã có buổi tiếp công dân.


Tại buổi tiếp, lãnh đạo Viện KSND tối cao đã lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của người dân về một số vụ việc như: Vụ ông Lương Hùng Long (trú tại TP Hà Nội) tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật của một số lãnh đạo, cán bộ Viện KSND tỉnh Thái Nguyên trong vụ án Võ Khánh Dương và Nguyễn Thị Quỳnh Anh phạm tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2008 tại Thái Nguyên. Vụ ông Phạm Xuân Lân (trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tô Thị tỉnh Lạng Sơn khiếu nại, bác bỏ nội dung trong Quyết định số 175/QĐ-VKSLS của Viện KSND tỉnh Lạng Sơn. Vụ anh Trần Văn Cử (ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) khiếu nại về nội dung trong Quyết định số 123/QĐ-VKSTPHN của Viện KSND TP Hà Nội trong việc giải quyết khiếu nại của công dân…


Tiếp nhận các tài liệu, chứng cứ và lắng nghe những khiếu nại, tố cáo của công dân, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã trả lời, giải đáp đối với từng vụ việc cụ thể; đồng thời, giao lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện KSND tối cao thụ lý, xác minh lại nội dung những vụ việc mà người dân phản ánh để có hướng giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân theo trình tự của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.