Viện Đại học Mở Hà Nội: 20 năm phát triển - mang cơ hội học tập đến mọi người

TS. Lê Văn Thanh - Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội cho biết, từ khi thành lập cho đến nay, Viện đã không ngừng mở rộng và đi đầu trong công tác đào tạo từ xa, phục vụ cho sự nghiệp “học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người”.

Trong 2 ngày 11 và 12/5/2013 vừa qua, tại thành phố Hạ Long, đã diễn ra lễ báo cáo thành tích của sinh viên hệ đào tạo vừa học vừa làm, hệ đào tạo từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội.


Cách đây 20 năm, nhu cầu về dân trí, nhân lực và nhân tài của kinh tế công nghiệp, nền kinh tế tri thức được đặt ra cấp bách. Năm 1993, Viện Đại học Mở Hà Nội là trường đại học công lập đã được thành lập theo quyết định với chức năng nhiệm vụ “là cơ sở đào tạo và nghiên cứu với các loại hình đào tạo tại chỗ, đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước…”.


TS. Lê Văn Thanh - Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội cho biết, từ khi thành lập cho đến nay, Viện đã không ngừng mở rộng và đi đầu trong công tác đào tạo từ xa, phục vụ cho sự nghiệp “học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người”.


Hiện nay, Viện đã hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong quá trình tiến hành và quản lý đào tạo. Từ đó, hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) của Viện đã giúp cho người học mọi mơi, mọi lúc, chủ động theo kế hoạch của mỗi cá nhân và đạt hiệu quả cao.

Trần Đàm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.