Việc xử lý thông tin về phòng chống thiên tai cần nhanh và kịp thời

Chiều 31/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành.
Chú thích ảnh
Số liệu tàu thuyền tránh trú thiên tai cần được cung cấp chính xác. Ảnh: TTXVN phát

Tiến sĩ Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.   

Hội nghị tập trung giới thiệu các quy định mới và chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành; dự thảo Thông tư hướng dẫn tài chính cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành; phổ biến chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc, các thành viên Tổ giúp việc; dự thảo quy chế hoạt động của Tổ giúp việc, công tác phối hợp giữa các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo; dự thảo báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe dự thảo và nội dung trên, các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cơ bản đồng ý với các nội dung. Một số ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung về: Kế hoạch hoạt động lớn trong công tác phòng chống thiên tai đối với các bộ, ngành để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch chi; bổ sung việc khảo sát chuyên ngành vào nội dung Thông tư hướng dẫn tài chính; bổ sung các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành vào việc trực ban tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khi cần; việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng chống thiên tai của các bộ, ngành đối với Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan báo chí...

Các đại biểu cũng cho rằng, việc xử lý thông tin phối hợp phòng chống thiên tai giữa Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai với Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cần nhanh và kịp thời; cung cấp số liệu chính xác tàu thuyền tránh trú ở những khu vực nào, phối hợp cung cấp phần mềm theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền cho Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao...    

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài biểu dương sự đóng góp của các đại biểu, đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu các ý kiến, bổ sung các nội dung trên gửi lại Tổ giúp việc để hoàn thiện các nội dung liên quan đến phần mềm, tài liệu sẽ cung cấp cho các thành viên bộ, ngành, phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo trong phòng, chống thiên tai.

Thắng Trung   (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.