Video cảnh sát Đức dùng thước đo để đảm bảo người dân giãn cách xã hội

Đoạn video cảnh sát Đức dùng thước đo để đảm bảo giãn cách xã hội của đám đông trên đường phố đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem.

Chú thích ảnh
Chiếc thước đo được cảnh sát Đức sử dụng. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết đoạn video được quay vào tối 11/12 tại Frankfurt. Theo đó, cảnh sát tuần tra trên đường phố đã sử dụng thước đo để đảm bảo người dân tuân thủ giãn cách xã hội là đứng cách xa nhau 1,5 m.

Đã có nhiều tài khoản Twitter đăng lại video này, trong đó có video đã thu về 1,8 triệu lượt xem tính đến ngày 12/12 (video dưới, nguồn: RT).

Trên thực tế, cảnh sát Đức không hề giấu giếm về công cụ đo mới này. Vào đầu tháng 12, cảnh sát Frankfurt đã đăng trên mạng xã hội Twitter về thước đo COVID-19, đồng thời tuyên bố rằng dụng cụ này sẽ được sử dụng để kiểm định việc tuân thủ giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Chiếc thước đo cảnh sát Frankfurt đã giới thiệu trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: RT

Đức đã tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc đối với những người chưa tiêm vaccine COVID-19, quy định họ không được tiếp cận nhiều địa điểm, trừ các cơ sở dịch vụ thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc… Lệnh cấm này không áp dụng với những người từng mắc COVID-19 và hồi phục.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã gây gia tăng lo lắng tại Đức và nhiều quốc gia khác.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê vào dịp Tết Nguyên đán
Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê vào dịp Tết Nguyên đán

Giới chức Trung Quốc mới đây đã khuyến khích người lao động không nên về quê trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi này nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN