Nhóm phụ nữ bảo vệ rừng cây 'tị nạn' ở Ấn Độ

27 người phụ nữ đang đấu tranh để bảo vệ một trong những khu đa dạng sinh thái cuối cùng ở Ấn Độ, được ví như "khu tị nạn" của hàng trăm loại thực vật, chim chóc, lưỡng cứ có nguy cơ biến mất khỏi hành tinh.

Dãy núi Western Ghats ở Ấn Độ, được xếp vào danh sách di sản thế giới của UNESCO, đang là nơi trú ẩn an toàn của ít nhất 325 loài hoa, thực vật, chim, lưỡng cư, bò sát và cá có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu. 

Lực lượng gồm toàn phụ nữ tại Khu bảo tồn thực vật Gurukula đã hành động như những người bảo vệ cho các sinh vật, thực vật quý hiếm khỏi mối nguy hiểm từ nạn phá rừng và biến đổi khí hậu. 

 

Xuân Chi/Báo Tin tức (theo AFP)
Người đàn ông đòi ly hôn vì sốc khi nhìn thấy vợ không trang điểm
Người đàn ông đòi ly hôn vì sốc khi nhìn thấy vợ không trang điểm

Một người đàn ông Ai Cập đã đệ đơn ly hôn với vợ vì không thể chấp nhận vẻ ngoài tự nhiên của vợ sau khi nhìn thấy vợ để mặt mộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN