Ngỡ ngàng trước cảnh tồi tàn nơi cháu bé 17 tháng tuổi bị hai cô giáo bạo hành

Điểm trông giữ trẻ mầm non rộng khoảng 80m2, chia làm 3 khu vực (khu vui chơi, khu ngủ và khu nấu ăn). Cơ sở vật chất tồi tàn, nhiều hạng mục xuống cấp, không đảm bảo cho hoạt động trông giữ trẻ.

Ngày 4/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tiến hành khám xét cơ sở trông giữ trẻ mầm non trái phép, liên quan đến vụ việc hai cô giáo tại đây đã bạo hành một bé trai 17 tháng tuổi, làm cho cháu bé chấn thương sọ não, chảy máu và phù não gây tử vong. Cơ sở trông giữ trẻ em này liên tục hoạt động chui và đã từng bị xử phạt 2 lần.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận khung cảnh bên trong cơ sở mầm non trái phép này:

Chú thích ảnh
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, điểm trông giữ rộng khoảng 80m2, chia làm 3 khu vực (khu vui chơi, khu ngủ và khu nấu ăn).
Chú thích ảnh
Cơ sở này vốn là nhà của một người dân tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Các giáo viên đã thuê lại căn nhà này và hoán đổi thành điểm trông giữ trẻ em.
Chú thích ảnh
Cơ sở vật chất tồi tài, nhiều mảng tường bị bong tróc.
Chú thích ảnh
Cận cảnh phòng ngủ tại lớp mầm non. Điều kiện sinh hoạt cho giáo viên và trẻ em tại đây là không đảm bảo.
Chú thích ảnh
Khu vực nấu ăn và nhà vệ sinh nhếch nhác, bẩn thỉu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vui chơi dành cho trẻ em với một ít đồ chơi còn sót lại sau khi hai giáo viên tại đây bị bắt giữ.
Chú thích ảnh
Hàng ngày, cửa lớp mở từ 7 giờ đến khoảng 10 giờ sáng. Sau đó, lớp sẽ được đóng cửa để các cháu ăn trưa rồi đi ngủ.
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: Qua những vết thương trên người cháu bé cho thấy, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đơn vị cũng đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi giết người.
Chú thích ảnh
Công an huyện Thường Tín khẳng định, điều kiện cơ sở vật chất tại đây không đảm bảo cho một lớp trông trẻ hoạt động.
Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị An tại Cơ quan điều tra.
Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị Lành tại Cơ quan điều tra.
Chú thích ảnh
Phía bên ngoài điểm trông giữ trẻ trái phép, rất đông người dân hiếu kỳ quan tâm, theo dõi.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bé trai tử vong bất thường là do bị giáo viên hành hung đến chấn thương sọ não
Bé trai tử vong bất thường là do bị giáo viên hành hung đến chấn thương sọ não

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến bé trai 17 tháng tuổi tử vong là do bị giáo viên trông trẻ hành hung dẫn đến chấn thuơng sọ não.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN