Video Ukraine sử dụng UAV tấn công nhiều chung cư bên trong lãnh thổ Nga

Thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine đã tấn công một số tòa nhà chung cư ở vùng Saratov của Liên bang Nga, Thống đốc Roman Busargin cho biết vào sáng sớm ngày 26/8.
Chú thích ảnh
Tòa nhà chung cư bị hư hại do thiết bị bay không người lái của Ukraine ở Saratov, Nga ngày 26/8. Ảnh: Telegram

Đài RT (Nga) dẫn lời Thống đốc Busargin đưa tin lực lượng phòng không đã phản ứng với cuộc tấn công, nhưng “các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái” rơi xuống đã nhắm trúng các căn hộ ở thành phố Saratov và Engels.

Một video được đăng tải trên Telegram cho thấy khoảnh khắc thiết bị bay không người lái tấn công tòa nhà chung cư 38 tầng ở Saratov, thành phố có 950.000 dân ở phía Tây nước Nga.

Khoảnh khắc thiết bị bay không người lái tấn công một tòa nhà dân cư ở Saratov đã được ghi lại trong video - Nguồn Telegram:

Video toà nhà bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tấn công (Nguồn - Telegaram):

Theo tài khoản SHOT trên Telegram, 2 người đã phải nhập viện vì bị bỏng và bị thương do mảnh đạn. Thống đốc Busargin sau đó xác nhận rằng một người phụ nữ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, một thiết bị bay không người lái khác đã đâm trúng một khu chung cư ở Engels, các mảnh vỡ làm hư hại những chiếc ô tô đang đỗ bên dưới. (Xem Video dưới - Nguồn Telegram):

Theo thống đốc vùng Bryansk, ông Aleksandr Bogomaz, một thiết bị bay không người lái cũng đã bị bắn hạ ở khu vực này.

Vào ngày 6/8, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga, tràn vào hàng chục ngôi làng và Sudzha, thị trấn biên giới có khoảng 5.000 dân. Theo các quan chức Nga, ít nhất 31 dân thuờng đã thiệt mạng và trên 140 người bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine.

Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở vùng Kursk khi Moskva đã triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.