Video Ukraine dựng công sự ở biên giới với tỉnh Kursk đề phòng Nga phản công

Kiev đang xây dựng tuyến phòng phủ mới dọc biên giới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Liên bang Nga để chuẩn bị cho khả năng Moskva tấn công đáp trả việc Kiev đưa quân xâm nhập vào Kursk.
Chú thích ảnh
Một số hình ảnh ghi lại cảnh công nhân xây dựng tuyến phòng phủ mới dọc biên giới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Tối 14/8, hãng tin Reuters đã phát đi đoạn phim cho thấy các công nhân Ukraine đang sử dụng máy móc hạng nặng để xây dựng các tuyến phòng thủ mới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Tuyến phòng thủ này được cấu thành bởi dây thép gai và các cấu trúc bê tông nhằm cản trở xe tăng gọi là “răng rồng”.

Reuters cho biết thêm sở dĩ Ukraine xây dựng tuyến phòng phủ mới dọc biên giới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Liên bang Nga là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Moskva có thể xảy ra nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk hôm 6/8.

Khi đó, Ukraine đã điều quân xâm nhập tỉnh biên giới Kursk của Liên bang Nga trong chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất của nước này kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022.

Xem video ghi lại cảnh công nhân xây dựng tuyến phòng phủ mới dọc biên giới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Nguồn: Reuters

Chiến dịch nên trên đã mang lại cho Ukraine những thành quả chiến trường lớn nhất kể từ năm 2022 sau nhiều tháng bị động.

Theo báo cáo vào tối 13/8 của Tổng Tư lệnh quân đội, tướng Oleksandr Syrsky với Tổng thống Volodymyr Zelensky thì các lực lượng của Ukraine hiện kiểm soát 74 khu dân cư và trong 24 giờ đã tiến sâu thêm vào một số khu vực ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga từ 1 đến 3 km.

Chiến dịch của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk đã khiến Liên bang Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở đây, sơ tán gần 200.000 người, đánh dấu cuộc tấn công quan trọng nhất của quân đội nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với hãng tin AFP của Pháp rằng chiến dịch của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk là để kéo căng quân đội Liên bang Nga và gây bất ổn cho nước này.

Về phần mình, Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin nhận định chiến dịch của Ukraine là nhằm cải thiện vị thế đàm phán của Kiev trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra và làm chậm bước tiến của lực lượng Nga dọc theo tiền tuyến.

Theo Reuters, chiến dịch của Ukraine dường như đã khiến Điện Kremlin bất ngờ, khi quân đội Liên bang Nga vội vã huy động quân dự bị, xe tăng, máy bay, pháo binh và thiết bị bay không người lái để dập tắt cuộc tấn công.

Tờ Thời báo Phố Wall dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, để đối phó với cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, Liên bang Nga đang rút một số quân khỏi chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên phải thấy rằng tới naymặc dù lực lượng mặt đất Ukraine được cho là đang tiếp tục đà tiến công ở Kursk, nhưng lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trên mặt trận Pokrovsk ở khu vực Donetsk của Ukraine và theo tiết lộ của một thành viên của một tiểu đoàn thuộc lực lượng đặc biệt với tờ Bưu điện Kyiv, tình hình đang trở nên "thảm khốc".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters, AFP, Kyiv Posr)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.