Video tiêm kích MiG-31 Nga rơi xuống hồ đóng băng

Một tiêm kích MiG-31 của Nga đã rơi xuống hồ đóng băng tại khu vực Tây Bắc nước này ngày 26/4.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình chiếc MiG-31 rơi xuống đất. Ảnh: RT

Hãng TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc tiêm kích rơi xuống khu vực vắng vẻ tại vùng Murmansk khi đang bay huấn luyện định kỳ. Cả hai phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay và đã được giải cứu. Họ không gặp rủi ro về sức khỏe và tính mạng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫ đến tai nạn. Tuy nhiên, TASS dẫn thông tin từ lực lượng hành pháp cho biết một động cơ của máy bay đã bốc cháy. Chưa có thông báo về thương vong với người dân thường.

Ngoài ra, TASS dẫn một nguồn tin cho biết chiếc MiG-31 đã rơi xuống hồ.

Trên mạng xã hội đã xuất hiện video chiếc MiG-31 bốc lửa và chúi mũi rơi xuống đất (nguồn: mehrnews).

Kênh RT (Nga) đã đăng tải video cho thấy xác tiêm kích MiG-31 tại một hồ đóng băng ở gần thị trấn Monchegorsk. Các nhân chứng nói với RT rằng chiếc MiG-31 rơi ở vị trí cách bờ hồ 70m.

MiG-31 được phiên chế từ năm 1975 với vai trò kế nhiệm chiếc MiG-25 từ thời Liên Xô. MiG-31 có thể đạt tốc độ Mach 3. MiG-31 là chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, được trang bị pháo 6 nòng 23mm. Một số tiêm kích MiG-31 còn có thể chở theo các loại tên lửa không đối không, không đối đất và tên lửa siêu vượt âm.

Cuối tháng 2 vừa qua, một chiếc Su-25 của Nga đã rơi tại vùng Belgorod do gặp sự cố kỹ thuật. Phi công điều khiển Su-25 đã thiệt mạng trong khi cường kích này rơi xuống một khu vực không người sinh sống, do đó không gây thiệt hại về người hoặc tài sản.

Hà Linh/Báo Tin tức (Business Insider, RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.