Video thử nghiệm tên lửa Nga “diệt mọi vật thể bay”

Hệ thống tên lửa phòng vác vai (MANPADS) Verba ưu việt của Nga đã vượt qua mọi khảo sát và được đưa vào sử dụng trong Lực lượng vũ trang Nga.

Hệ thống tên lửa phòng vác vai (MANPADS) Verba ưu việt của Nga đã vượt qua mọi khảo sát và được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga.

Video thử nghiệm tên lửa Nga “diệt mọi vật thể bay” ảnh 1

Khác với những hệ thống tiền nhiệm như Igla hay Stinger, Verba không chỉ bắn hạ được máy bay, trực thăng mà còn cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Nhờ thiết kế sử dụng đầu tìm kiếm 3 quang phổ (Igla-S chỉ sử dụng đầu tìm 2 quang phổ), loại vũ khí này có thể phân biệt được các mục tiêu bạn - thù.

Verba có tầm bắn cao linh động từ 10m đến 4,5km và có thể nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách 6km. Đây là một lợi thế cực lớn của Verba khi hệ thống Stinger của Mỹ không thể tấn công trực thăng bay ở độ cao dưới 180m. (Xem video dưới)

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.