Nga xuất khẩu hệ thống tên lửa vác vai đáng sợ nhất

Nga đã chế tạo một trong những hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MPADS) đáng sợ nhất trong lịch sử, là nguy cơ thực sự đối với Mỹ và các nước đồng minh.

Theo báo Business Insider, Nga đã chế tạo một trong những hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MPADS) đáng sợ nhất trong lịch sử, là nguy cơ thực sự đối với Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên báo này không cho biết Nga sẽ cung cấp hệ thống tên lửa vác vai mới cho nước nào.

Nga xuất khẩu hệ thống tên lửa vác vai đáng sợ nhất ảnh 1

Hệ thống tên lửa vác vai MPADS Verba.

Theo báo trên, MPADS Verba (Cây liễu) mới của Nga đã được giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2015 diễn ra tại "Công viên Yêu nước" ở ngoại ô Moskva mới đây. Tổng giám đốc công ty chế tạo KBM, ông Valery Kashin cho biết cơ quan ông đã nhận được giấy phép xuất khẩu các hệ thống này. Tuy nhiên ông không nêu tên quốc gia sẽ trở thành khách hàng mua các MPADS mới của Nga.

Báo trên lưu ý thông số kỹ thuật MPADS Verba mới, có thể sử dụng chống lại không chỉ máy bay và trực thăng chiến đấu mà cả tên lửa và máy bay không người lái, cho phép nó "reo rắc sự tàn phá" đối với Mỹ và các đồng minh. Bài báo cũng nhấn mạnh tới tính tiện dụng và hiệu quả của hệ thống.

Theo đại diện của KBM, việc đưa Verba vào sử dụng trong quân đội Nga cho phép bảo vệ các đơn vị quân đội trước các vụ không kích sử dụng các hệ thống chống phòng không hiện đại, các cú đòn sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình, và hình thành ranh giới gần bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hệ thống được trang bị đầu đạn quang học tự dẫn đường 3 dải tần mới, có thể hạ gục mục tiêu với tốc độ 500 m/giây ở khoảng cách 6,5km và độ cao 4,5km. Trọng lượng quả tên lửa vào khoảng 1,5 kg.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.