Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine

Cuộc triển lãm trưng bày xe thiết giáp phương Tây mà Nga tịch thu được đã khai mạc ở Moskva vào ngày 1/5 và thu hút nhiều khách tham quan.
Chú thích ảnh
Du khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình các xe thiết giáp trưng bày tại triển lãm. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) đưa tin các xe thiết giáp hạng nặng này đang đặt bên ngoài Bảo tàng Chiến thắng của Moskva và sẽ được trưng bày trong suốt tháng 5.

Có 32 phương tiện quân sự Nga tịch thu được của Ukraine xuất hiện trong triển lãm này, chủ yếu là xe thiết giáp do phương Tây tài trợ Ukraine như xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất và xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 SA Abrams của Mỹ. Còn có xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển, xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất. Đáng chú ý, còn có cả phương tiện bảo vệ chống mìn phục kích.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện phương tiện do chính Ukraine thiết kế và sản xuất là xe bọc thép Azovets và sản phẩm đặc biệt như bản nâng cấp của Kiev với xe tăng T-72 thời Liên Xô.

Video do thiết bị bay không người lái quay lại cho thấy có đông đảo người dân đã đến tham dự triển lãm này (nguồn: RT).

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ triển lãm cũng bao gồm xe tăng Abrams và xe công binh M1150, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Theo các quan chức quốc phòng, quân đội Nga đã tịch thu được cả 2 phương tiện này ở địa điểm gần Avdeevka.

Bên cạnh đó, còn có xe bọc thép chở quân AT105 Saxon và xe bọc thép Husky TSV đều của Anh. Ngoài xe thiết giáp, triển lãm còn trưng bày vũ khí loại nhỏ, súng phóng lựu…

Triển lãm được chia thành nhiều khu vực theo chủ đề, trong đó du khách có cơ hội tìm hiểu đặc điểm chiến đấu của vũ khí do phương Tây sản xuất cũng như hoàn cảnh cụ thể khi Nga thu giữ các thiết bị này.

Trong một diễn biến khác, tối 23/4 Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, Israel và một số quốc gia khác. Gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD trên bao gồm 61 tỷ USD dành cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/4 đã ký ban hành luật cho phép viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Lầu Năm Góc cũng công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD sẽ đến Ukraine ngay sau khi Tổng thống Biden ký dự luật thành luật.

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 đã thông báo về gói viện trợ vũ khí mới cho Kiev trị giá 6 tỷ USD. Trả lời họp báo, ông Austin nhấn mạnh: “Đây là gói hỗ trợ lớn nhất mà chúng tôi từng cam kết cho đến nay”.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).