Video Nga tấn công xoá sổ trại dã chiến có 600 quân của Ukraine ở Donbass

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, quân đội Kiev đã chịu thiệt hại ước tính khoảng 600 binh sĩ trong một cuộc tấn công gần thành phố chiến lược Kramatorsk ở vùng Donbass.

Kênh RT của Liên bang Nga hôm 25/8 phát video do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố cùng ngày cho thấy quân đội nước này đã tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine gần Kramatorsk, một thành phố then chốt thuộc Donetsk.

Các mục tiêu bị đánh trúng nằm trong một khu công nghiệp thuộc làng Shablinka, phía Tây Bắc Kramatorsk, cũng như trong một khu rừng gần đó (xem video dưới đây).

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết cuộc tấn công này sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander, bom đường không và thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố cho thấy nhiều vụ nổ và sự tàn phá diện rộng tại khu vực mục tiêu (xem video dưới đây).

Quan chức Liên bang Nga ước tính lực lượng Ukraine đã chịu hơn 600 thương vong và mất ba xe tăng, bốn hệ thống pháo phản lực phóng loạt cùng hàng chục khí tài hạng nặng khác.

Một kênh Telegram vốn thường đưa tin sớm trước khi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố chính thức, cho biết cuộc tấn công này đã hủy diệt Lữ đoàn cơ giới số 156 của Ukraine, đồng thời loại bỏ hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn.

Kramatorsk, cùng với các thành phố Slavyansk và Konstantinovka, tạo thành một cụm đô thị kiên cố ở phía Tây Donetsk, từ lâu nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.