Video đầu tiên về đoạn đường ống khí đốt Nord Stream hư hại dưới biển Baltic

Ít nhất 50 mét đường ống khí đốt Nord Stream 1 dưới đáy biển Baltic đã bị phá hủy sau một vụ nổ được cho là xuất phát từ hành vi phá hoại.

Theo hãng tin AFP, ngày 18/10, báo Thụy Điển Expressen công bố đoạn video cận cảnh đầu tiên về mức độ hư hại của đường ông Nord Stream sâu 80 m dưới biển Baltic. Hình ảnh cho thấy đoạn ống dài 50 m đã bị xé toạc cùng với đó là phần thành ống bằng kim loại bị xoắn lại.

Xem video cận cảnh đường ống Nord Stream bị xé toạc (nguồn: Guardian):

“Chỉ có lực tác động cực mạnh mới có thể bẻ cong thành kim loại dày như này. Bên cạnh đó, cũng có một lực tác động rất lớn vào đáy biển xung quanh đường ống”, Trond Larsen – kỹ sư điều khiển thiết bị tự hành của công ty Blueye Robotics (Na Uy) phụ trách ghi lại hình ảnh đường ống – nhận định.

Trong khi đó, cảnh sát Đan Mạch sau khi điều tra đã xác nhận nguyên nhân dẫn đến hư hại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1, 2 là do các vụ nổ mạnh.

Trước đó, vào cuối tháng 9, giới chức đã phát hiện ra các đường ống dẫn khí đốt dưới biển Baltic nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển bị rò rỉ.

Ngày 6/10, các nhà chức trách Thụy Điển thông báo họ đã tiến hành điều tra đường ống dưới biển và thu thập bằng chứng, xác nhận những nghi ngờ ban đầu về một hành vi phá hoại. Trong khi đó, cảnh sát Đan Mạch ngày 18/10 cho biết họ đã cùng với cơ quan tình báo PET hoàn thành điều tra các điểm rò rỉ trong nước và đưa ra kết luận tương tự.

Về phần mình, Moskva đã cáo buộc các nước phương Tây đứng đằng sau loạt vụ nổ gây ra thiệt hại đối với hệ thống đường ống đưa khí đốt Nga sang Đức.

“Nga sẽ không tự phá hủy đường ống của mình. Chúng tôi chỉ thấy đáng tiếc khi toàn bộ cuộc điều tra diễn ra trong một bối cảnh khép kín, khi không có sự tham gia của phía Nga, quốc gia đồng sở hữu đường ống”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. Moskva tuyên bố sẽ tự mở một cuộc điều tra riêng.

Mạng lưới đường ống khí đốt Nord Stream đã trở thành tâm điểm trong căng thẳng địa chính trị khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu như một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.