Video cảnh sát New York chặn đường, buộc Tổng thống Macron phải gọi điện cho Tổng thống Trump

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị cảnh sát thành phố New York chặn lại trên đường đi khi họ phong toả tuyến phố cho đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 23/9, đoạn video do kênh tin tức Pháp BFMTV chia sẻ cho thấy ông Macron đã gọi điện cho ông Trump trong lúc xảy ra sự việc ở Manhattan.

Ông Macron có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Sau bài phát biểu, Tổng thống Macron cùng đoàn tháp tùng rời trụ sở Liên hợp quốc để hướng về Đại sứ quán Pháp thì bị cảnh sát chặn đường nhằm ưu tiên cho đoàn xe của Tổng thống Trump đi qua.

Một đoạn video do BFMTV công bố cho thấy ông Macron đứng trên đường nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát.

Viên cảnh sát xin lỗi vì sự chậm trễ, giải thích rằng “có một đoàn xe sắp đi qua hướng này”.

Ông Macron đáp: “Nếu các anh không nhìn thấy thì để tôi đi, tôi sẽ tự thương lượng với các anh” trước khi lấy điện thoại ra và dường như gọi cho ông Trump.

Trong đoạn ghi âm, ông Macron nói: “Ông thế nào rồi? Đoán xem? Tôi đang phải chờ ngoài đường vì tất cả đều bị phong tỏa cho ông” (xem video dưới đây. Nguồn: Reuters).

Theo RT, Tổng thống Pháp đã phải đợi vài phút rồi tiếp tục đi bộ về phía đại sứ quán.

Có thông tin cho rằng Tổng thống Trump đã đưa số điện thoại cá nhân cho một số lãnh đạo nước ngoài để họ có thể trực tiếp gọi hoặc nhắn tin.

Báo Politico hồi tháng 7 cũng lưu ý rằng ông Macron là một trong những người thường xuyên liên lạc với ông Trump theo cách này.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.