Video binh sĩ Nga dùng tay không bắt sống UAV của Ukraine

Thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) của Ukraine đã bay vào một hầm trú ẩn nơi người lính Liên bang đang ẩn náu và gặp kết cục bất ngờ.

Theo một video do kênh RT của Liên bang Nga công bố, sự việc xảy ra tại vùng Kharkov, Ukraine, khi một vị trí của quân Nga bị UAV của Ukraine tấn công.

Trong video, chiếc UAV FPV bay tiếp cận một hầm trú ẩn được ngụy trang bằng cành thông. UAV lướt vào bên trong, và chỉ vài giây sau, người lính Nga bước ra, trên tay cầm chiếc UAV chết chóc.

Người lính đập mạnh chiếc UAV nhiều lần vào một thân cây, làm hỏng các cánh quạt và vô hiệu hóa UAV. Sau đó, anh ta ném chiếc UAV vào một hố bom trước khi quay trở lại vị trí chiến đấu (xem video dưới đây).

“Tôi hiểu là tôi có thể đã chết, nhưng tốt hơn là tôi chết một mình còn hơn để chiếc UAV này giết chết vài người anh em của chúng ta cùng lúc”, người lính nói với đồng đội sau đó.

Việc sử dụng các loại UAV FPV đa dạng ngày càng gia tăng giữa xung đột Nga-Ukraine, trở thành một trong những công cụ chiến đấu tầm ngắn rẻ tiền nhưng hiệu quả cho cả hai bên.

Các UAV loại này thường được sử dụng để tấn công công sự, xe bọc thép, hầm hào, cũng như để truy lùng từng binh sĩ riêng lẻ.

Trong những tháng gần đây, các loại UAV FPV điều khiển bằng cáp quang đã được sử dụng đầu tiên bởi phía Moskva (Moscow) và sau đó là Kiev.

Những thiết bị này cung cấp một giải pháp thay thế an toàn cho các loại UAV điều khiển bằng sóng radio vốn dễ bị nhiễu tín hiệu, đồng thời có phạm vi hoạt động lớn hơn nhiều.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.