Vỉa hè lát đá 'siêu bền' trên nhiều phố bị bong tróc, vỡ nát
Sau gần hai năm đưa vào sử dụng, đá tự nhiên được quảng cáo có độ bền 70 năm dùng để lát vỉa hè ở Hà Nội xuất hiện tình trạng bong tróc, vỡ nát trên nhiều tuyến phố.
Tại ngã tư đường Chiến Thắng - Trần Phú (Hà Đông) vỉa hè lát đá được quảng cáo có độ bền 70 năm, hiện đã bị sụt lún, bong tróc, đá lát vỡ hàng loạt.Tuyến đường được lát từ tháng 7/2017 bằng đá tự nhiên có kích thước 40 x 40 cm, màu xám thay thế vật liệu gạch trước đây.Anh Trần Văn Hoàng, chủ cửa hàng kinh doanh trên đường Trần Phú (Hà Đông) cho biết: "Trong quá trình lát vỉa hè, đơn vị thi công chỉ đổ vữa rồi đặt đá lên, không có phụ gia để gia cố nền đất. Sau một thời gian thì vỉa hè bị sụt lún, người dân đã phải đổ hơn 10 bao cát rồi lát lại".Trên phố Trung Kính, đá lát vỉa hè cũng bong tróc, vỡ nát, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp tới người đi bộ.
Bà Phạm Thu Hiền, người dân ở đây, cho biết: "Khi mới lát lại bằng đá thì trông vỉa hè sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân. Nhưng thời gian gần đây một số đoạn vỉa hè đã vỡ nát, đi bộ qua đây vào buổi tối dễ bị vấp ngã”.Một người dân sống trên phố Trung Kính cho biết: Vỉa hè lát bằng đá tự nhiên bong, vỡ một phần do chất lượng đá, một phần do ô tô đi lên vỉa hè tràn lan khiến đá lát bị cong vênh.Đoạn vỉa hè lát đá trước ngõ 193 Trung Kính bị vỡ nghiêm trọng. Vỉa hè đoạn trường Đại học Phương Đông, đá lát cũng bị sụt vỡ kéo dài.
Những viên đá lát trên vỉa hè bị vỡ, gãy thành nhiều mảnh hoặc cập kênhTrên phố Nguyễn Chí Thanh vỉa hè được lát đá tình trạng cũng không khá hơn.Dây cáp ngầm lộ thiên cùng hàng đá lát vỉa hè bị vỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Video clip do phóng viên báo Tin tức ghi lại về tình trạng xuống cấp của vỉa hè:
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.