Hà Nội triển khai lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

Hàng trăm tuyến phố Hà Nội dự kiến được lát hè bằng đá tự nhiên.

Trong thời gian qua, một số quận của thành phố Hà Nội thực hiện lát đá vỉa hè bằng nguồn vốn ngân sách với mục đích chỉnh trang bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, do chưa có sự thống nhất về chủng loại, kích thước cũng như chất liệu dẫn đến chưa đồng bộ, đẹp mắt. Đáng nói, có một số tuyến phố ở quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hai Bà Trưng vỉa hè vừa được lát đá đã xảy ra tình trạng vỡ, bong tróc. Về việc này, thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu Thanh tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân, chỉ ra sai phạm của từng đơn vị, địa phương.

Nhằm tránh việc lát đá vỉa hè rơi vào tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, mới đây UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc ban hành "Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội", để các tổ chức cá nhân tham khảo, thực hiện. UBND thành phố Hà Nội quy định, vật liệu đá tự nhiên sử dụng để lát phải bảo đảm các thông số phù hợp với quy định tại tiêu chuẩn đá ốp lát tự nhiên, không sử dụng nhóm đá vôi, khảo sát và xác định nguồn gốc đá rõ ràng.

Theo đó, sẽ có hàng trăm tuyến phố dự kiến được lát hè bằng đá tự nhiên. Đơn cử như tại quận Ba Đình dự kiến sẽ có các tuyến hè phố: Nguyên Cảnh Chân, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Kim Mã, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học - Kim Mã, Huỳnh Thúc Kháng, Quán Thánh, Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, Đội Cấn, Nguyễn Trường Tộ, Hàng Bún - Nguyễn Khắc Nhu. Hay tại quận Hoàn Kiếm, có các tuyến hè phố: Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Thái Học, Cửa Nam, Đình Ngang, Tống Duy Tân và ngõ Cấm Chỉ, Trần Phú, Hàm Long, Ngô Thì Nhậm, Trần Bình Trọng... 

Để việc lát đá được đảm bảo theo yêu cầu, UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc áp dụng vật liệu lát vỉa hè, tổ chức thẩm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác duy tu, sửa chữa kịp thời, bảo trì vỉa hè theo phân cấp để đảm bảo duy trì cảnh quan, mỹ quan đô thị; chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị trực thuộc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân cấp về hệ thống hè đường đô thị; tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng cải tạo chỉnh trang hè phố; chỉ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè phố làm nơi để xe đối với những hè phố đã có kết cấu đảm bảo khả năng chịu tải trọng.

Sau khi có thông tin Hà Nội sẽ lát đá tự nhiên tại một số tuyến phố nhiều người dân bày tỏ vui mừng vì bộ mặt đô thị sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, có ý kiến mong mỏi việc triển khai lát đá vỉa hè cần được triển khai khẩn trương, trong quá trình thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán, sinh hoạt của người dân.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.