"Vẫn chưa có yêu cầu cấp phép bổ nhiệm nào được đưa ra; phía Mỹ vẫn chưa chốt được ứng viên", hãng thông tấn Nga TASS dẫn một nguồn tin cho biết ngày 1/10.
Kể từ khi Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy hết nhiệm kỳ và rời Moskva vào cuối tháng 6/2025, Washington vẫn chưa công bố người kế nhiệm. Hiện tại, phái bộ ngoại giao Mỹ tại Nga do ông J. Douglas Dykhuis đứng đầu với tư cách đại biện lâm thời.
Trong bối cảnh đó, thông tin về các ứng viên tiềm năng trong vòng tròn thân cận của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là ông Richard Grenell, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và trong giới chính trị Mỹ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đề cử chính thức nào được đưa ra. Trước đó, hãng Reuters từng đưa tin ông Grenell đã được Tổng thống Trump cân nhắc cho một số vai trò ngoại giao và chính sách đối ngoại khác, song trong một thời gian dài ông chưa đảm nhiệm một vị trí chính thức ổn định trong chính quyền.
Sự khác biệt này càng trở nên đáng chú ý khi Nga đã thống nhất với Washington về việc bổ nhiệm đại sứ mới tại Mỹ, ông Alexander Darchiev, từ đầu năm 2025. Điều này có nghĩa Moskva đã cử đại diện mới tới Washington, trong khi Mỹ vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ mới tại Moskva.
Về mặt chính thức, điều này không đồng nghĩa với việc xuất hiện một khoảng trống ngoại giao hoàn toàn, song việc thiếu một đại sứ được phê chuẩn cho thấy quyết định nhân sự tại Washington đang bị trì hoãn, trong bối cảnh hai nước đang thảo luận về khả năng cải thiện quan hệ.
Theo một bài viết trên tờ The Daily Mail hồi tháng 4, quá trình tìm kiếm ứng viên phù hợp kéo dài do người đứng đầu phái bộ ngoại giao tương lai được cho là cần có quan điểm tương đồng với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff.
"Đây là một mô hình thường thấy, đặc biệt là trong chính quyền Trump: các đặc phái viên lấn át vai trò của các đại sứ", một nguồn tin ngoại giao am hiểu khu vực chia sẻ với tờ Daily Mail.
"Thật đáng kinh ngạc khi đã bước sang tháng 4 mà chúng ta vẫn chưa có đại sứ tại một trong những quốc gia quan trọng nhất thế giới", một nguồn tin chia sẻ.
Một cựu đại sứ chia sẻ với tờ báo rằng ông Witkoff cảm thấy hài lòng với việc đối thoại với chính quyền Nga được thực hiện thông qua ông. "Không ai ở Moskva làm bất cứ điều gì mà không có sự chấp thuận của ông ấy - vậy tại sao ông ấy lại cần một người đối thoại khác chen ngang vào quy trình đó?", nguồn tin này nói với tờ báo.
Tờ báo cũng lưu ý rằng doanh nhân Bob Foresman và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt Ric Grenell trước đó từng được cân nhắc cho vị trí đại sứ Mỹ tại Nga.
Trong khi đó, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly đã gọi thông tin trên tờ báo này là "tin giả". Theo bà, ông Witkoff không can thiệp vào quy trình bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Nga.