Vì sao Ukraine từ chối trả nợ Nga?

Hãng tin Interfax trích đơn phản bác của Ukraine cho biết chính quyền nước này không trả Nga khoản nợ 3 tỷ USD mua trái phiếu phát hành ở châu Âu là do Nga "can thiệp quân sự" vào miền Đông và sáp nhập bán đảo Crimea.
Vì sao Ukraine từ chối trả nợ Nga? ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Lập luận này được trình bày trong đơn phản bác chống lại đơn kiện của công ty luật "The Law Debenture Trust Corporation Plc" gửi lên Tòa án tối cao Anh hôm 27/5.Đơn phản bác chia thành bốn phần, mỗi phần nêu các nhóm lập luận khiến Ukraine không thanh toán nợ cho Nga. Kiev cho rằng quyết định phát hành trái phiếu tại châu Âu trị giá 3 tỷ USD năm 2013, mà Nga sau đó mua bằng tiền lấy từ Quỹ phúc lợi quốc gia (FNB) được xem là vi phạm luật pháp Ukraine vì đã tiếp nhận tín dụng trước khi chính thức tăng trần nợ công.Đơn phản bác đề cập tới áp lực của Nga lên Ukraine trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) về Hiệp định thương mại tự do (FTA) và việc Nga áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Ukraine. Chẳng hạn, Cố vấn Tổng thống Nga Sergei Glazyev đã gây áp lực với Ukraine tại hội nghị Yalta năm 2013.Ukraine cũng nêu các ví dụ Nga gây áp lực với Kiev, điều mà theo Ukraine, là bằng chứng vi phạm các điều kiện trong hợp đồng tín dụng, nên Ukraine có quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ đối phó, cụ thể là không tuân thủ hợp đồng.
Duy Trinh - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.