IMF đồng ý giải ngân khoản vay mới cho Ukraine

Sau quá trình thẩm tra, ngày 18/5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đồng ý giải ngân khoản tiền mặt 1,6 tỷ USD cho Ukraine, vốn bị trì hoãn do chính phủ bất ổn và vấn nạn tham nhũng hoành hành tại quốc gia Đông Âu này.
IMF đồng ý giải ngân khoản vay mới cho Ukraine ảnh 1

Một khu chợ tại thủ đô Kiev. Ảnh: AP

Trong tuyên bố của mình, IMF đánh giá Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phục hồi ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn sẽ là "bài sát hạch" khó đối với chính phủ Ukraine nhằm lấy lại được sự ủng hộ quốc tế.

Gói vay mới này chỉ được giải ngân sau khi có sự phê chuẩn chính thức của Ban Giám đốc IMF, dự kiến trong tháng 7 tới. Vì vậy, chính quyền Ukraine cần phải nhanh chóng lập lại ổn định tài chính - tiền tệ; tăng cường tính minh bạch và đẩy mạnh cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn nhưng làm ăn không hiệu quả.

Cuộc rà soát cấp chuyên gia mới nhất của IMF cho thấy, tiến trình cải cách mà Ukraine thực thi đã đáp ứng yêu cầu đối với khoản cho vay mới. Cùng với trợ giúp của liên minh châu Âu (EU), gói tín dụng của IMF có vai trò quan trọng giúp duy trì hoạt động của chính phủ, ổn định nền kinh tế Ukraine.

Tháng 3 năm ngoái, IMF đã thông qua gói tín dụng trị giá 17,5 tỷ USD cho Ukraine và dự kiến giải ngân trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, Ukraine cho đến nay mới chỉ nhận được 6,7 tỷ USD và không được nhận thêm khoản tiền nào kể từ nửa cuối năm 2015.

Lý do của sự chậm trễ này là IMF không hài lòng với việc Ukraine chậm thông qua các biện pháp "thắt lưng buộc bụng", mà một phần nguyên nhân là do vấp phải sự phản đối của các đảng phái theo đường lối dân túy, làm suy yếu giới lãnh đạo lên nắm quyền trong cuộc chính biến tháng 2/2014.

Ông Arseniy Yatsenyuk đã buộc phải đệ đơn từ chức thủ tướng hồi tháng 4 vừa qua, sau những cáo buộc về tình trạng tham nhũng trong giới lãnh đạo. Người lên thay thế là Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Groysman.

Bất ổn chính trị cùng với xung đột kéo dài ở miền Đông đã đẩy nền kinh tế Ukraine lún sâu vào khủng hoảng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm 9,9% trong năm 2015, sau mức giảm 6,8% một năm trước đó.

IMF mới đây cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Ukraine, từ 2% xuống còn 1,5%. Quốc gia Đông Âu này cũng phải đối mặt với khoản nợ lên đến 50 tỷ USD, trong đó nợ nước ngoài là 30 tỷ USD, bao gồm cả khoản vay 3 tỷ USD từ Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.