Vì sao người dân TP Hồ Chí Minh ra đường đông trong thời gian giãn cách xã hội?

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minnh, mỗi ngày thành phố có khoảng 1,2 triệu người thuộc diện được phép ra đường, tuy nhiên chỉ một số tuyến đường chính được lưu thông nên tạo cảm giác đông đúc.
Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, đa số người dân ra đường là đúng quy định và có lý do chính đáng. 

Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh có khoảng 13 triệu dân, ước tính có khoảng 1,2 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được TP Hồ Chí Minh cho phép ra ngoài mỗi ngày trong thời gian giãn cách xã hội. Sau một thời gian kiểm tra, đa số trường hợp ra đường là đúng quy định. Chỉ có một số ít ra đường không đúng quy định.

Tính đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh thống kê đã kiểm soát 200.000 lượt phương tiện, bao gồm 100.000 người sử dụng phương tiện cá nhân. Lực lượng chức năng đã xử phạt 1.500 trường hợp, yêu cầu quay đầu 3.200 trường hợp, tỷ lệ vi phạm là dưới 1,5%.

Theo ông Dương Anh Đức, có 3 nguyên nhân khiến đường phố trở nên đông đúc hơn trong những ngày gần đây. Đầu tiên là do một số hoạt động trước đây cấm nhưng từ 16/8, Thành phố bắt buộc phải mở ra để đảm bảo duy trì nhu cầu cuộc sống cơ bản như: dịch vụ bảo trì hạ tầng kỹ thuật, tòa nhà chung cư, máy lạnh, thoát nước, cấp nước… nên lượng người dân ra đường đông hơn. 

Thứ hai, để kiểm soát việc lưu thông của người dân, lực lượng chức năng đã chặn nhiều tuyến đường nhánh và tập trung kiểm soát những tuyến đường chính.

"Ngay cả bản thân tôi, sáng đi làm một đường, chiều về có lúc phải đi lòng vòng mới tìm được lộ trình phù hợp. Phần lớn người dân chỉ đi được một số trục đường chính còn đường nhánh đều chặn để phòng dịch. Tức là quy mô người ra đường vẫn vậy nhưng số lượng đường để đi ít hơn nên chúng ta có cảm giác lượng người ra đường đông hơn trước kia", ông Dương Anh Đức nói.

Chú thích ảnh
Đại diện các sở, ngành báo cáo về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh trong chiều 18/8.

Thứ ba, thời gian qua, khá đông người ra đường để đi tiêm vaccine. Trung bình mỗi ngày có 200.000 người đi tiêm, cao điểm lên đến 300.000 người và đây là công tác quan trọng, không thể dừng. Tuy nhiên, nếu người tiêm vaccine đảm bảo thực hiện nghiêm quy định cũng không tạo ra nguy cơ lớn vì người dân chỉ đi đường, không tiếp xúc với ai nên vẫn đảm bảo quy định phòng dịch. 

Ngoài ra, ông Dương Anh Đức cũng cho biết, lượng người dân ra đường đông chủ yếu xuất hiện tại các chốt kiểm soát do ùn tắc cục bộ. Sáng 19/8, cơ quan chức năng đã rà soát lại 17 nhóm đối tượng được phép ra đường từ 6 giờ tới 18 giờ; nhóm nào thật sự không cấp thiết thì bị hạn chế để thực hiện mục tiêu tối thượng là giãn cách nghiêm hơn, phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9/7 và liên tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội, dự kiến đến ngày 15/9. Trước đó, TP Hồ Chí Minh cũng đã trải qua 38 ngày áp dụng các biện pháp giãn cách với mức độ tăng dần.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.