Vì sao hãng thời trang Forever 21 đệ đơn phá sản

Hãng thời trang bán lẻ nổi tiếng của Mỹ Forever 21 đã đệ đơn phá sản ngày 29/9. Đây được coi là thông tin đầy bất ngờ với người tiêu dùng, đồng thời cho thấy những hạn chế với dòng thời trang “ăn liền”.
Chú thích ảnh
Một cửa hiệu của Forever 21 tại New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết, ngoài H&M và Zara, Forever 21 cũng góp phần phổ biến dòng trang phục thời thượng nhưng giá cả bình dân.

Giới trẻ cũng có xu hướng chọn các thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng về vật liệu thay vì bỏ ra khoảng 5 USD để mua những chiếc áo bằng vải kém chất lượng ở những cửa hàng không tên tuổi.

Forever 21 đã mở 815 cửa hàng tại 57 quốc gia và qua việc đệ đơn phá sản, hãng này muốn tập trung vào mảng thu lợi nhuận tốt hơn. Forever 21 đề nghị đóng 178 cửa hàng tại Mỹ và ở một số quốc gia khác.

Các nhà phân tích cho rằng mức giá thấp và đầu tư vào những cửa hiệu quy mô hoành tráng có thể là nguyên nhân khiến Forever 21 rơi vào khó khăn về tài chính. Trong khi đó, H&M và Zara, các thương hiệu thời trang cùng phân cấp, cũng chưa bao giờ mở những cửa hàng lớn như Forever 21. Thậm chí Zara chỉ có 85 cửa hàng tại Mỹ.

Gabriella Santaniello, người thành lập công ty nghiên cứu bán lẻ A-Line Partners, nhận định: “Khách hàng ngày nay chú ý hơn đến việc chi tiêu. Họ muốn ổn định và tôi cho rằng Forever 21 chưa đáp ứng được điều này”.

Nữ khách hàng Sommer Reling (25 tuổi) của Forever 21 chia sẻ về quần áo mua tại đây: “Bạn giặt một lần và chúng có dấu hiệu sờn”. Nhưng một khách hàng khác lại khá lạc quan, cô Jennifer Thurmond (46 tuổi) cho biết Forever 21 có thể chuyển mình nếu vẫn giữ phong cách thời trang và giá thành hợp lý.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.