Forever 21 nộp đơn xin bảo hộ phá sản, đóng 350 cửa hàng trên thế giới

Hãng thời trang nổi tiếng thế giới, Forever 21 (Mỹ) cho biết đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hôm 29/9. Đây là động thái mới nhất của hãng kinh doanh thời trang truyền thống này nhằm bắt tay vào tái cấu trúc giữa bối cảnh người tiêu dùng chuyển hướng sang mua sắm trực tuyến.

Theo tạp chí Phố Wall, với quyết định trên, Forever 21 sẽ đóng cửa 350 cửa hàng trên toàn thế giới, bao gồm 178 cửa hàng tại Mỹ. Trong một văn bản, thương hiệu này cho biết nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật phá sản Mỹ là bước đi quyết định để đưa Forever 21 đi đúng hướng trong tương lai.

Chú thích ảnh
 Một cửa hàng của hãng Forever 21 tại New York, Mỹ, ngày 15/9/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sẽ đảm bảo cho Forever 21 vẫn được giữ quyền kiểm soát và sở hữu tài sản của mình trong khi tiến hành tái cấu trúc.  

Được thành lập tại Los Angeles vào năm 1984 bởi cặp vợ chồng người Hàn Quốc Do Won và Jin Sook Chang, Forever 21 có sự hiện diện rộng khắp các trung tâm mua sắm trên khắp nước Mỹ, khi cung cấp cho khách hàng tuổi teen những trang phục gần giống với các nhãn hiệu thời trang cao cấp song với mức giá khá hời.

Để cạnh tranh với các thương hiệu như H&M và Zara, Forever 21 đã khởi động chương trình mở rộng kinh doanh sang trang phục nam và giày dép, qua đó làm gia tăng số lượng cửa hàng của thương hiệu này trên toàn thế giới lên đến 800.  

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng  Forever 21 đã không phản ứng kịp với tốc độ gia tăng của các nhà bán lẻ trực tuyến, cũng như sự thay đổi tâm lý của người tiêu dùng.

Đầu tháng Chín, nhà bán lẻ thời trang nổi tiếng trên tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả 14 các cửa hàng tại Nhật Bản vào cuối tháng Mười. Cùng tháng đó, ngôi sao nhạc pop người Mỹ Ariana Grande đã kiện Forever 21 vì đã sao chép hình ảnh của cô để quảng bá sản phẩm mà không có sự cho phép.

Trà My (AFP)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.