Nợ 8 tỉ USD, Takata nộp đơn bảo hộ phá sản

Takata, nhà sản xuất phụ tùng ô tô của Nhật Bản, ngày 26/6 đã quyết định nộp đơn xin bảo hộ phá sản, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang nợ trên 1.000 tỷ yen (9 tỷ USD) sau khi phải tiến hành đợt thu hồi lớn nhất các túi khí bị lỗi trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô.
Nợ 8 tỉ USD, Takata nộp đơn bảo hộ phá sản ảnh 1

Takata chính thức nộp đơn bảo hộ phá sản sau khi phải tiến hành đợt thu hồi lớn nhất các túi khí bị lỗi trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô. Ảnh: Reuters

Trong thông báo cùng ngày, Takata cho biết đã xúc tiến các thủ tục đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên Tòa án quận Tokyo. Nếu được chấp thuận, Takata sẽ cần phải tiến hành tái cấu trúc dưới sự giám sát của tòa do lỗi kỹ thuật đối với túi khí do Takata sản xuất đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng trên toàn thế giới.

Tính đến cuối tháng Ba năm nay, các khoản nợ của Takata ước tính khoảng 400 tỷ yen. Nếu tính gộp cả khoản nợ 1 nghìn tỷ yen từ hoạt động thu hồi liên quan lỗi túi khí, số tiền này sẽ lớn hơn rất nhiều khoản nợ 448 tỷ yen và 500 tỷ yen của nhà sản xuất chất bán dẫn Elpida Memory và Panasonic, vốn đã lần lượt tuyên bố phá sản vào năm 2012 và 2016.

Khoảng 100 triệu xe, trong đó có chừng 70 triệu xe ở Mỹ, trong diện phải thu hồi để khắc phục các túi khí do Takata sản xuất bị lỗi. Hoạt động giao dịch cổ phiếu của Takata đã bị ngưng lại khi bắt đầu mở cửa thị trường chứng khoán Tokyo ngày 26/6 sau khi cổ phiếu của họ trải qua một tuần biến động mạnh. Trước đó, ngày 23/6, giá cổ phiếu của Takata đã tăng hơn 40% sau khi rớt giá trước đó do các nhà giao dịch đặt cược khả năng doanh nghiệp này bị phá sản.

Cũng trong thông báo cùng ngày, công ty sản xuất phụ tùng ô tô của Mỹ là Key Safety Systems (KSS), do Ningbo Joyson Electronic của Trung Quốc sở hữu, sẽ tiếp quản Takata với số tiền ước tính khoảng 1,58 tỷ USD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.