Vì sao dơi vẫn sống sót dù bản thân là một ổ virus?

Hoạt động bay có thể làm tăng sự trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể dơi - khiến nhiệt độ tương tự như sốt ở người và các động vật có vú khác. Các nhà khoa học tin rằng, xét trên quy mô tiến hóa, điều này có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của loài vật, giúp nó vượt qua mọi chủng virus.
Chú thích ảnh
Xuất hiên đoạn video ăn súp dơi nghi lây nhiễm virus Corona trên các trang mạng trực tuyến. Ảnh: Alamy Stock Photo

Dẫn nghiên cứu của một số chuyên gia nghiên cứu dịch bệnh truyền nhiễm, kênh CNN đưa tin một trong những thủ phạm khiến virus Corona lây lan sang người có thể chính là loài dơi.

“Khi nhìn vào trình tự gen của loại virus này, và so sánh với các loại virus Corona từng biết trước đây, họ hàng gần với virus đó nhất xuất phát từ loài dơi”, Tiến sĩ Peter Daszak – Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe và môi trường EcoHealth Alliance – giải thích.

Giáo sư Guizhen Wu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết dựa theo báo cáo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Lancet ngày 29/1 vừa qua, các dữ liệu cho thấy có sự đồng nhất giữa virus Corona ở người và virus ở trong loài dơi.

Từ lâu dơi luôn bị coi là một nhân vật phản diện siêu sinh học. Loại động vật có vú biết bay này là một “bể chứa” loạt virus chết người như Marburg, Nipah và Hendra – những chủng virus từng gây ra các bệnh và đại dịch ở Uganda, Malaysia, Bangladesh và Australia. Dơi cũng bị coi là vật chủ tự nhiên của virus Ebola, virus gây bệnh dại, SARS và MERS, trong đó SARS và MERS là hai chủng virus Corona tương tự mẫu virus xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc).

“Phát hiện về loại virus Corona mới có liên quan đến loài dơi không khiến các nhà nghiên cứu virus cảm thấy quá ngạc nhiên. Dơi luôn được coi là một bể chứa virus chính gây ra sự xuất hiện và tái xuất của nhiều loài virus chết người’, Tiến sĩ  Stathis Giotis – một chuyên gia nghiên cứu virus tại Khoa Dịch bệnh truyền nhiễm thuộc Cao đẳng Hoàng gia London – nhận định.

Vậy tại sao loài dơi vẫn có thể sống sót mặc dù bản thân mang quá nhiều loại virus gây chết người đến vậy?

Dơi thuộc nhóm động vật đa chủng loại, với hơn 1.300 loài, chỉ đứng sau loài gặm nhấm trong lớp động vật có vú. Chúng thích nghi với điều kiện sống tại mọi châu lục trừ Nam Cực. So với động vật trên cạn, chúng có tuổi thọ cao hơn. Sinh sống trong hang đồng nghĩa với việc loài dơi có khả năng tiếp xúc với nhiều loại virus hơn và dễ dàng lan truyền lẫn nhau. Trong khi mang trong mình nhiều loại virus chết người, dơi dường như vẫn dễ dàng vượt qua, ngoại trừ virus gây bệnh dại.

Một lời giải thích hợp lý cho sức đề kháng “tuyệt vời” của loài dơi là khả năng bay. Hoạt động bay có thể làm tăng sự trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể của dơi. Các nhà khoa học tin rằng, xét trên quy mô tiến hóa, điều này có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của loài vật, giúp nó vượt qua mọi loại chủng virus.

Theo Tiến sĩ Giotis, "các nhà khoa học đưa ra giả thuyết, hệ thống miễn dịch của dơi qua nhiều thế kỷ đã tiến hóa nhờ vào khả năng bay của chúng. Các thành phần miễn dịch chống virus chủ chốt được lưu trữ trong cơ thể dơi, nhưng một số gen kích hoạt cơ chế chống viêm hoặc kháng virus đặc thù có thể biến đổi”.

Trong một bài báo năm 2017, các nhà khoa học đã chỉ ra dơi chứa nhiều virus nguy hiểm hơn các loài khác. Một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu 188 loại virus gây bệnh và phát hiện dơi là vật chủ có tỷ lệ "cao hơn đáng kể" so với các loài động vật có vú khác.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.