Vì sao Chanel không màng bán hàng trực tuyến?

Hãng thời trang cao cấp Chanel (Pháp) đã tỏ ra không mấy mặn mà với việc bán hàng trực tuyến trong khi các đối thủ của hãng đã thu hút được nhiều khách hàng mới nhờ áp dụng biện pháp kinh doanh này.

Giám đốc thời trang của Chanel, ông Bruno Pavlovsky vào ngày 24/11 khẳng định hãng này chưa có kế hoạch sớm cho việc bán hàng trực tuyến. “Tôi không nói rằng Chanel sẽ không thử bán hàng trực tuyến vào một ngày nào đó nhưng nếu chúng tôi thực hiện điều này thì đó là do suy xét sẽ có giá trị được bổ sung”, ông Pavlovsky cho hay.

Vì sao Chanel không màng bán hàng trực tuyến? ảnh 1

Phụ kiện của một vị khách dự buổi ra mắt bộ sưu tập Thu/Đông thuộc Chanel tại Paris (Pháp). Ảnh: Reuters

Các nhãn hàng thời trang cao cấp thường đi chậm trong việc phát triển trang bán hàng trực tuyến bởi lo ngại điều này khiến sản phẩm của họ phổ biến dẫn đến hao mòn dấu ấn riêng. Nhưng đến nay các hãng thời trang cao cấp đã bắt đầu đổi chiến lược.

Công ty tư vấn Bain (Mỹ) đánh giá lĩnh vực bán hàng trực tuyến sẽ chiếm 10% doanh thu trong thị trường hàng hóa cao cấp năm 2017. Ngoài ra Bain dự kiến đến năm 2015 con số này có thể đạt 25%.

Tuy nhiên quan điểm nằm ngoài trào lưu của Chanel không đồng nghĩa với việc hãng này đi xuống trong kinh doanh. Ông Pavlovsky nhấn mạnh rằng Chanel hiện hướng tới người tiêu dùng trẻ và các túi xách của hãng này đang chứng kiến cả danh sách dài những người chờ đợi để mua.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá Chanel không hề quay lưng với công nghệ, mà thậm chí đã rất quen thuộc với quảng cáo số. Hình ảnh các bộ sưu tập và buổi trình diễn của nhà thiết kế Karl Lagerfeld vẫn thường xuất hiện trên trang mạng xã hội Instagram và Twitter của Chanel.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.