Vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Đà Nẵng bị bãi nhiệm

Sáng 14/6, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bỏ phiếu thống nhất, bấm nút thông qua các Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND và tư cách Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung.
Chú thích ảnh
Ông Lê Minh Trung. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 26/5, tại kỳ họp xem xét thi hành kỷ luật cán bộ của Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Minh Trung với chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Ông Trung đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các lưu ý, kiến nghị trong thẩm tra của các Ban HĐND về các tờ trình của UBND. Về vấn đề bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND đối với ông Lê Minh Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng đây là một bài học sâu sắc, các đại biểu cần xem đây là bài học kinh nghiệm, phải luôn chú ý giữ gìn, chuẩn mực trong đời sống sinh hoạt cá nhân, thực hiện tinh thần nêu gương của người đại biểu dân cử. Qua vụ việc, Thường trực HĐND thành phố gửi lời xin lỗi tới các đại biểu, tới toàn thể nhân dân thành phố Đà Nẵng vì chưa chặt chẽ trong quản lý cán bộ, để xảy ra tình trạng vi phạm tư cách đại biểu, ảnh hưởng đến hình ảnh người đại biểu dân cử của ông Lê Minh Trung.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng đã nghe thảo luận và bỏ phiếu thống nhất thông qua các tờ trình: Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 6/5/2022 về việc cam kết bố trí đủ vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận Đà Nẵng); Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thành phố về việc đề nghị xem xét, quyết định phân khu xây dựng Khu liên hợp thể dục, thể thao Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, tỉ lệ 1/2.000.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.