Vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện là nguyên nhân làm 4 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn do điện giật làm 4 người tử vong trên địa bàn xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), sáng 27/6, Công ty Điện lực Nghệ An và Công ty Viettel Nghệ An đã cử các đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường, làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan; thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.
Vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện là nguyên nhân làm 4 người tử vong ảnh 1

Hiện trường nơi người bị điện giật tử vong khi thi công cột viễn thông tại địa bàn xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Ông Trịnh Phương Trâm - Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 17 giờ 5 phút ngày 26/6. Địa điểm xảy ra tai nạn tại khoảng cột số 13 đến cột 14 nhánh rẽ cấp điện cho Trạm biến áp phân phối Công ty TNHH Masan, thuộc lộ đường dây 372 E15.3. Vào thời điểm trên, một nhóm gồm 7 người do đơn vị Viettel thuê thi công dựng cột (loại cột BH 7,5) để kéo cáp viễn thông, trong khi dựng cột đã vi phạm khoảng cách an toàn và bị điện 35 KV phóng làm 4 nạn nhân tử vong tại chỗ. Các nạn nhân đều có địa chỉ thường trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) gồm: Trương Văn Tuấn, sinh năm 1984, cán bộ địa chính xã; Bùi Văn Tý, sinh năm 1977, lao động tự do; Trương Văn Quân, sinh năm 1986, lao động tự do; Trương Văn Toàn, sinh năm 1981, lao động tự do.
Vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện là nguyên nhân làm 4 người tử vong ảnh 2

Anh Trương Văn Ngợi, xóm Xiểng, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là người may nắm thoát chết trong vụ 4 người tử vong khi thi công cột viễn thông. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Đến sáng 27/6, Điện lực Nghệ An xác định nguyên nhân sơ bộ là do trong lúc thi công dựng cột, nhóm người trên đã bị điện 35 KV phóng do vi phạm khoảng cách an toàn. Ngay khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được người dân sơ cứu tại chỗ nhưng không qua khỏi.
Hiện nay hướng giải quyết tiếp theo được Điện lực Nghệ An đưa ra là phân tích vụ việc, rút kinh nghiệm qua vụ tai nạn, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo về công tác an toàn lưới điện trong nhân dân để mỗi người dân được biết và phòng ngừa có hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt trong mùa mưa bão và khi thiên tai xảy ra.
Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các công trình cao tầng

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các công trình cao tầng

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tương xứng với tốc độ phát triển đô thị, ngày 7/10, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và Nhà van T thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Đà Nẵng.