Khôi phục hoàn toàn lưới điện truyền tải bị ảnh hưởng do bão số 12

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến 16 giờ ngày 5/11, EVN đã khôi phục, vận hành được 75% lưới điện 110kV và khoảng 65% lưới điện trung - hạ áp trên tổng số phần lưới điện bị ảnh hưởng do bão số 12. Đặc biệt, lưới điện truyền tải 200kV và 500kV đã được khôi phục hoàn toàn.
Khôi phục hoàn toàn lưới điện truyền tải bị ảnh hưởng do bão số 12 ảnh 1

Công nhân Điện lực Phú Yên khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Riêng hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất về lưới điện là Khánh Hòa và Phú Yên được các đơn vị của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tập trung tối đa nhân lực và phương tiện, trang thiết bị, phát huy tinh thần 4 tại chỗ để khắc phục, xử lý lưới điện với mục tiêu cấp điện trở lại nhanh nhất cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng.

Đối với một số khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định do nước lũ đang dâng cao nên tạm thời phải cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập lụt.

Theo EVN, đến nay đã khôi phục cấp điện được 41/73 đường dây bị sự cố tại Khánh Hòa; tại Phú Yên đã khôi phục cấp điện được 19/38 dường dây bị sự cố. Một số địa phương khác cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão, nhưng cơ bản đã khôi phục cấp điện hoàn toàn cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định.

Đến 9 giờ ngày 5/11, đối với lưới điện phân phối 110kV, EVN đã khôi phục, vận hành được 7/10 trạm biến áp; 11/14 đường dây và số trạm cũng như đường dây còn lại thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang được EVN khắc phục xử lý.

Với lưới điện trung hạ áp, EVN cũng đã khôi phục cấp điện được 28/73 đường dây bị sự cố tại Khánh Hòa; 11/38 đường dây tại Phú Yên và 43/54 đường dây tại Bình Định.

Hiện nay, mặc dù lưu lượng nước về các hồ đã giảm nhanh, nhưng các Nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn vẫn theo dõi sát và tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương.

Với lưới điện phân phối, lưới điện 110kV có 14 đường dây 110kV khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa bị sự cố; 10 trạm biến áp 110kV thuộc Phú Yên và Khánh Hòa bị sự cố.

Đối với lưới điện trung hạ áp, EVN cho biết, đến 10 giờ cùng ngày, lưới điện khu vực tâm bão đổ bộ thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định bị ảnh hưởng nặng nề; trong đó tỉnh Khánh Hòa bị mất điện toàn bộ, trừ thành phố Cam Ranh; tỉnh Phú Yên cũng bị mất điện toàn bộ. Riêng tại Bình Định bị mất điện khu vực 2 huyện Phú Tài và Phú Cát, còn lại các khu vực khác bị ảnh hưởng không đáng kể.

Theo yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực đã thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Sông Ba Hạ, Sông Hinh (Phú Yên), Sông Bung 4 (Quảng Nam), Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 (Lâm Đồng).

EVN cũng đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia huy động tối đa công suất của các nhà máy thủy điện trong khu vực bị ảnh hưởng để góp phần hạ thấp mức nước, tạo dung tích đón lũ.

 
Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.