Venezuela 'vô hiệu hóa' một máy bay nhỏ từ Mỹ xâm phạm không phận

Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Venezuela Néstor Reverol ngày 27/9 thông báo về việc "vô hiệu hóa" một máy bay có nguồn gốc từ Mỹ xâm nhập không phận quốc gia Nam Mỹ này ở khu vực gần biên giới với Colombia.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong thông báo trên các mạng xã hội, Bộ trưởng Reverol cho biết ngày 24/9 vừa qua, Lực lượng Vũ trang Bolivar quốc gia (FANB) của Venezuela phát hiện trên radar một chuyến bay bất hợp pháp vào không phận và sau khi thực hiện các giao thức quốc phòng quy chuẩn, FANB đã vô hiệu hóa máy bay nói trên.

Sau 2 ngày tìm kiếm trên mặt đất, lực lượng chức năng Venezuela đã phát hiện máy bay trên tại một đường băng bất hợp pháp ở ven sông Catatumbo, gần biên giới với Colombia, đồng thời xác định máy bay này đăng ký sở hữu tại Mỹ và các dấu vết cho thấy nó được sử dụng cho hoạt động buôn bán ma túy.

Đây là máy bay cỡ nhỏ thứ 2 đăng ký sở hữu tại Mỹ bị vô hiệu hóa khi vi phạm không phận Venezuela trong 3 tuần qua, cùng thời điểm với xu hướng gia tăng các vụ va chạm với giới bán quân sự cực hữu Colombia hoạt động tại vùng biên giới giữa 2 nước và vụ FANB bắt giữ 1 gián điệp Mỹ.

Trước đó, chính quyền Caracas từng cảnh báo về một số kịch bản xâm phạm vũ trang chống nước này có thể diễn ra vào tháng 10 tới, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.