Mỹ bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận của Trung Quốc

Ngày 28/8, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien tuyên bố Washington bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh về việc Mỹ xâm phạm không phận của Trung Quốc.

Hôm 25/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã tiến vào vùng không phận bị cấm, nơi quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật. Theo tuyên bố của Trung Quốc, vụ xâm phạm được cho là gây cản trở cuộc tập trận thường lệ và vi phạm các quy tắc quốc tế về ứng xử an toàn trên biển và trên không.

Phát biểu trong một sự kiện tại Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), ông O'Brien nêu rõ: "Rõ ràng, chúng tôi bác bỏ mọi tuyên bố của Trung Quốc về việc chuyến bay trên Biển Đông cấu thành một động thái vi phạm quy tắc".

Theo ông, Mỹ coi cách tiếp cận "gây hấn" của Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng. Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng cũng cáo buộc Bắc Kinh có hành vi xấu đối với các nước láng giềng, trong đó có việc tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng tuần tra của Ấn Độ.

Mai Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.