Venezuela trả tự do cho phần lớn sinh viên bị bắt giữ

Venezuela đã trả tự do cho phần lớn trong số 234 sinh viên bị bắt giữ hồi tuần trước vì lý do dựng lều trại trên đường phố phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngày 11/5, Venezuela cho biết đã trả tự do cho phần lớn trong số 234 sinh viên bị bắt giữ hồi tuần trước vì lý do dựng lều trại trên đường phố phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ và phe đối lập Venezuela đang xúc tiến đối thoại hòa bình để làm giảm căng thẳng chính trị. 

Venezuela trả tự do cho phần lớn sinh viên bị bắt giữ ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Miguel Rodriguez Torres (giữa) công bố kết quả chiến dịch lập lại trật tự trị an ở phía đông Caracas ngày 8/5. Ảnh: THX-TTXVN

Thông cáo của Văn phòng công tố viên Venezuela cho biết 155 sinh viên đã được trả tự do, 15 người khác được yêu cầu điều trị vì lạm dụng ma túy, trong khi 11 đối tượng vẫn bị giam giữ với cáo buộc phạm một số tội như tàng trữ vũ khí và thuốc phiện. 


Trong nhiều tuần qua, các sinh viên đã cắm trại bên ngoài khu văn phòng Liên hợp quốc và một số quảng trường ở Venezuela để phản đối chính phủ. Trước những diễn biến bất ổn, chính quyền của Tổng thống Maduro đã tháo dỡ các lều bạt do sinh viên dựng lên và bắt giữ những sinh viên quá khích để tái lập trật tự ở thủ đô. 


Làn sóng biểu tình chống chính phủ do phe đối lập kích động bùng nổ ở Venezuela từ ngày 12/2. Theo thống kê, ít nhất 42 người đã thiệt mạng và hơn 800 người bị thương khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố. Giới phân tích nhận định sự chống đối của các phần tử đối lập cực hữu dường như không làm suy yếu quyền lực của chính phủ đương nhiệm do không nhận được sự ủng hộ của các nhóm đối lập thuộc tầng lớp trung lưu cũng như của lực lượng quân đội.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.